
Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) ngày 26/7 cho biết đang đàm phán để mua lại công ty phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv Holdings với giá 27 tỷ USD, bao gồm cả nợ.
Theo tin từ Reuters, kế hoạch mua lại này diễn ra chưa đầy một năm sau khi công ty quản lý tài sản Mỹ Blackstone Group thâu tóm cổ phần đa số trong Refinitiv từ công ty thông tin và truyền thông đại chúng Thomson Reuters. Trong thương vụ với Blackstone, Refinitiv được định giá ở mức 20 tỷ USD bao gồm cả nợ.
Thomson Reuters là công ty mẹ của hãng tin Reuters News, hiện sở hữu cổ phần 45% trong Refinitiv.
LSE cho biết dự tính sẽ phát hành cổ phiếu mới để thanh toán cho thương vụ trên, theo đó đưa các nhà đầu tư hiện hữu của Refinitiv trở thành cổ đông của LSE. Trong công ty sau sáp nhập, cổ đông hiện tại của Refinitiv sẽ nắm cổ phần khoảng 37% và dưới 30% quyền biểu quyết.
Refinitiv có số nợ 12,2 tỷ USD ở thời điểm cuối tháng 12 năm ngoái, kết quả của việc công ty này được Blackstone thâu tóm. LSE dự kiến sẽ tiếp quản số nợ này nếu mua được Refinitiv.
LSE nói rằng khả năng đạt thỏa thuận với Refinitiv chưa có gì chắc chắn. Nguồn thạo tin tiết lộ nếu hai bên nhất trí giao dịch, thì thỏa thuận sẽ được chốt vào tuần sau.
Giá cổ phiếu Thomson Reuters tăng 4,5%, đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Toronto, sau khi thông tin về thương vụ trên được công bố. Giá cổ phiếu này đã tăng 62% kể từ tháng 1/2017, khi Blackstone và Thomson Reuters công bố thương vụ Refinitiv.
Việc sở hữu Refinitiv sẽ giúp LSE mở rộng mảng dịch vụ thông tin - lĩnh vực mà sàn này đang định hướng trở thành một nguồn doanh thu ổn định hơn so với các mảng hoạt động chính liên quan đến giao dịch.
"Các sàn giao dịch trên toàn cầu đang tập trung ngày càng nhiều vào dữ liệu và công nghệ để làm đầu tàu thúc đẩy doanh thu, giảm bớt phụ thuộc vào việc kết nối lệnh mua và bán", ông Kevin McPartland, trưởng bộ phận cấu trúc thị trường và nghiên cứu công nghệ thuộc Greenwich Associates, nhận xét.
LSE vận hành các thị trường chứng khoán và giao dịch phái sinh gồm Sở Giao dịch chứng khoán London, Borsa Italiana, MTS và Turquoise. Công ty này có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 19,3 tỷ Bảng (23,9 tỷ USD) và số nợ khoảng 1 tỷ Bảng.
Việc mua Refinitiv có thể giúp LSE giảm bớt cú sốc từ biến động thị trường có thể xảy ra trong trường hợp Anh rời Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit, mà không có thỏa thuận.
Có trụ sở ở London, Refinitiv cung cấp dữ liệu và hạ tầng thị trường tài chính cho hơn 40.000 khách hàng tại hơn 190 quốc gia - theo website của công ty.
Blackstone, công ty hiện nắm cổ phần 55% trong Refinitiv, được cho là sẽ lãi lớn khi bán lại công ty dữ liệu này cho LSE. Tuần trước, Blackstone cho biết tài sản của công ty đã đạt mức cao kỷ lục 545 tỷ USD.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.