10:00 29/01/2008

Singapore đầu tư mạnh để nâng cấp đường sắt

Nguyễn Hạnh

Singapore sẽ đầu tư 20 tỷ SGD (14 tỷ USD) để nâng cấp mạng lưới đường sắt công cộng trong nước

Theo AFP ngày 28/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore, Raymond Lim cho biết, nước này sẽ đầu tư 20 tỷ SGD (14 tỷ USD) để nâng cấp mạng lưới đường sắt công cộng trong nước.

Singapore sẽ xây dựng hai tuyến đường sắt mới, trong đó tuyến Thomson Line xuất phát từ quận kinh doanh Thomson đến Woodlands, còn tuyến Eastern Region Linvafkeets sẽ nối với khu vực Changi ở miền đông.
Singapore sẽ hoàn tất kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt mới nói trên vào năm 2018 và 2020, bổ sung 48 km cho mạng lưới đường sắt trong nước hiện nay.

Hồi tháng 4/2007, Chính phủ Singapore cho biết sẽ đầu tư 12 tỷ USD vào tuyến đường sắt Downtown Line dài 40 km và phấn đấu giảm thời hạn hoàn thành dự án này từ năm 2018 xuống còn 2016.

Hiện tại, Singapore đang tiến hành xây dựng một tuyến đường sắt khác là Circle Line, dài 33 km, có khả năng đi vào hoạt động sớm hơn một năm so với dự kiến ban đầu là trong năm 2009.

Cùng với các tuyến đường sắt mới, Singapore còn có kế hoạch mở rộng 2 trong số 3 tuyến đường sắt hiện có. Bên cạnh đó, Singapore cũng thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống xe buýt công cộng.