17:31 12/05/2010

Tai nạn máy bay thảm khốc ở Libya

Tuệ Minh

Sáng sớm nay (12/5), một chiếc Airbus A330 của Afriqiyah Airways đã bị rơi khi đang cố hạ cánh xuống sân bay Tripoli

Mảnh vỡ từ chiếc máy bay ngộ nạn văng khắp nơi - Ảnh: AP
Mảnh vỡ từ chiếc máy bay ngộ nạn văng khắp nơi - Ảnh: AP
6h sáng nay (12/5), một chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah Airways đã bị rơi khi đang cố hạ cánh xuống sân bay Tripoli, thủ đô Libya.

Theo hãng tin AP, trên máy bay có 93 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn. Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 103 người thiệt mạng.

Duy nhất có một bé trai 8 tuổi người Hà Lan may mắn thoát chết.

“Ngoài một cậu bé, tất cả số hành khách còn lại cùng phi hành đoàn đều thiệt mạng”, nguồn tin an ninh tại sân bay Tripoli cho hay.

Chiếc Airbus 330 này cất cánh từ Johannesburg (Nam Phi), chỉ quá cảnh ở Tripoli trước khi đến trạm cuối ở London.

Hãng tin Ansa của Italy dẫn các nguồn tin an ninh địa phương cho biết, không có khả năng máy bay bị tấn công khủng bố.
 
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết, chiếc máy bay này đã cất cánh hồi đêm qua và sau đó mất tích.

Những hình ảnh phát đi trên đài truyền hình Libya cho thấy, những mảnh vỡ từ chiếc máy bay ngộ nạn vương vãi khắp nơi. Rất nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường.

Hiện chưa có thông tin nào về nguyên nhân máy bay rơi.

Afriqiyah Airways thành lập năm 2001 và ban đầu thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Libya, sau đó được chuyển thành công ty cổ phần. Hôm 21/4, hãng này đã nối lại các đường bay sau sự cố bụi núi lửa ở Iceland.