
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Thanh Hải
14/03/2013, 07:04
Nguyên Tổng giám mục Buenos Aires (Argentina) trở thành Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo
Rạng sáng nay (ngày 14/3, theo giờ Việt Nam), Giáo hội Công giáo đã chính thức công bố người được chọn kế vị Giáo hoàng Benedict XVI là ông Jorge Mario Bergoglio, nguyên Tổng giám mục Buenos Aires (Argentina).
Theo tường thuật của hãng tin Reuters, vào khoảng 1h sáng ngày 14/3, những làn khói trắng đã bay lên từ ống khói bằng đồng trên mái của Nhà nguyện Sistine ở Vatincan, dấu hiệu cho thấy Mật nghị Hồng y đã kết thúc và đã bầu chọn được Giáo hoàng mới, người sẽ thay thế Giáo hoàng Benedict XVI vừa từ chức trước đó không lâu.
Khoảng một tiếng sau đó, Hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran đã xuất hiện tại ban công chính của Đại thánh đường Thánh Peter và tuyên bố, người vừa được bầu làm tân lãnh tụ tinh thần của cộng đồng 1,2 tỷ giáo dân toàn thế giới, là Hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi. Tông hiệu của Giáo hoàng mới là Francis I.
Việc bầu ông Jorge Mario Bergogliolàm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo có lịch sử hơn 2.000 năm được xem là điều bất ngờ, bởi trước đó trong danh sách ứng cử viên sáng giá nhất không hề có tên ông.
Giáo hoàng Francis I sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires. Ông trở thành Tổng giám mục Buenos Aires vào năm 1998. Ông mới rời chức do tuổi tác đã cao. Ở độ tuổi 76, Giáo hoàng Francis được xem là tương đối già so với kỳ vọng của nhiều người vào vị lãnh tụ tinh thần thứ 266 của cộng đồng 1,2 tỷ giáo dân trên toàn thế giới.
Ngay sau công bố chính thức của Hồng y Tauran, Giáo hoàng Francis I đã xuất hiện trên ban công chính Đại thánh đường Thánh Peter. Ông có vài lời phát biểu ngắn gọn trước hàng chục nghìn giáo dân tại quảng trường Thánh Peter. Ông kêu gọi sự đoàn kết trong Giáo hội Công giáo và cầu nguyện cho Giáo hoàng danh dự Benedict XVI.
Tốc độ lạm phát hành năm ở Anh đang ở mức 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của BOE...
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình các ngành công nghiệp và làn sóng cắt giảm chi phí gia tăng trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ...
Danh sách này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các khoáng sản có thể bị áp thuế quan theo Mục 232 của Luật Thương mại Mỹ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: