14:01 24/08/2007

Tăng trưởng xuất khẩu Thái Lan chậm lại

Hoài Hương

Tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7, chỉ đạt 5,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trung bình 18,6% trong 6 tháng đầu năm

AFP 23/8, tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7, chỉ đạt 5,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trung bình 18,6% trong 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân của sự tăng trưởng chậm lại là do đồng Baht tăng giá so với đồng USD và kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Krirk-Krai Jirapaet cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7đạt 11,81 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan, giảm 13,6% so với cùng kỳ 2006. Kim ngạch nhập khẩu tăng khoảng 2,4% lên 11,59 tỷ USD, khiến thặng dư thương mại chỉ đạt 211 triệu USD.

Ông Krirk-Krai cũng cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2007 đạt 83,4 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2006, kim ngạch nhập khẩu tăng 5,1% lên gần 77,7 tỷ USD. Bộ Thương mại Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm 130 tỷ USD, tăng 12,5% so với 2006.