11:18 07/08/2008

Tây Bắc hút nhà đầu tư ngoại

Anh Quân

Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung chính của Diễn đàn bao gồm chương trình giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc, các cuộc thảo luận, trao đổi giữa các tổ chức, nhà đầu tư với các bộ, ngành... - Ảnh: Anh Quân
Nội dung chính của Diễn đàn bao gồm chương trình giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc, các cuộc thảo luận, trao đổi giữa các tổ chức, nhà đầu tư với các bộ, ngành... - Ảnh: Anh Quân
Ngày 21/8 tới đây, Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc Việt Nam 2008 (IPFN - Lào Cai 2008) sẽ được tổ chức tại Sa Pa (Lào Cai) với chủ đề “Đánh thức một vùng tiềm năng”.

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008, được Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, UBND các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Ngân hàng Đầu tư Phát triển đồng tổ chức theo sự chỉ đạo của Chính Phủ.

Nội dung chính của diễn đàn bao gồm chương trình giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc, các cuộc thảo luận, trao đổi giữa các tổ chức, nhà đầu tư với các bộ, ngành trung ương, các tỉnh và triển lãm giới thiệu về các dự án kêu gọi đầu tư vào khu vực Tây Bắc.

Khu vực 6 tỉnh Tây Bắc Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng do tiếp giáp với Lào, Trung Quốc, nằm ở cửa ngõ các tuyến giao thông trọng yếu của Khu vực hợp tác các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công, có vai trò quan trọng trong chiến lược Hai hành lang - Một vành đai liên kết kinh tế Vân Nam (Trung Quốc) với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Do những thuận lợi về mặt giao thương của khu vực, thu hút đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ hội biến các vùng đất rộng lớn, chưa được khai thác tại đây thành khu vực kinh tế phát triển năng động, tạo sức lan tỏa cho cả khu vực, kết nối các trục giao lưu kinh tế theo chiều dọc từ miền núi cao ra đến các cảng biển và đi ra thế giới.

Ngoài thuận lợi về mặt địa lý, khu vực còn nhiều mỏ khoáng sản chưa được khai thác, tiềm năng đất còn lớn và nhiều khu vực rất thuận lợi phát triển các nhà máy thủy điện, nhiệt điện...

Với ý nghĩa quan trọng ấy, IPFN - Lào Cai 2008 nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó đáng kể là Hội người Triều Châu, các nhà đầu tư từ Châu Âu, Cộng hòa Séc...

Theo ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, đến thời điểm này đã có 128 khách quốc tế xác nhận tham gia sự kiện và con số này vẫn đang tăng lên, vượt số khách nước ngoài dự kiến tham gia lúc đầu là 100 người.

Ngoài đại diện các đại sứ quán, chính quyền châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam), tham dự còn có đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các hiệp hội, tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài…