08:03 13/04/2010

Thâm hụt ngân sách của Mỹ bất ngờ giảm mạnh

Điệp Y

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng 3/2010 là 65,4 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 191,6 tỷ USD cùng kỳ năm trước

Mỹ dự tính tổng thâm hụt ngân sách năm tài khóa hiện tại là 1.560 tỷ USD, cao nhất mọi thời đại - Ảnh: AP.
Mỹ dự tính tổng thâm hụt ngân sách năm tài khóa hiện tại là 1.560 tỷ USD, cao nhất mọi thời đại - Ảnh: AP.
Thâm hụt ngân sách của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong tháng 3/2010 đã giảm mạnh, nhờ tác dụng từ gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD của chính phủ nước này. Tuy nhiên, đây là tháng thứ 18 liên tiếp ngân sách Mỹ bị thâm hụt.

Bloomberg dẫn thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, trong tháng 3 vừa qua, tổng mức thâm hụt ngân sách của nước này là 65,4 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 191,6 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng báo cáo, tổng mức chi tiêu của Mỹ là 218,75 tỷ USD, nhưng nguồn thu đã đạt được 153,56 tỷ USD. 

Trong khi đó, theo báo cáo hôm 10/3 của Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách tháng 2 của nước này lên tới 220,9 tỷ USD, nâng tổng mức thâm thủng ngân sách trong 5 tháng đầu tiên của tài khóa 2010 (bắt đầu từ tháng 10/2009) lên 651,6 tỷ USD.

Các chuyên gia của Moody's Economy.com cho rằng, nguyên nhân chính khiến ngân sách thâm hụt lớn trong tháng 2/2010 là do nền kinh tế Mỹ vẫn bị ảnh hưởng của cuộc suy thoái, khiến tiền thuế giảm trong khi chính phủ phải tăng chi cho các chương trình xã hội, duy trì các gói kích thích kinh tế và hoàn trả thuế cho người dân.

Như vậy, với số liệu tháng 3/2010 vừa được công bố, thâm hụt ngân sách 6 tháng đầu năm tài khóa hiện tại vào khoảng 716,99 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm tài khóa trước. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ vẫn dự báo mức thâm hụt của cả năm sẽ ở mức cao nhất mọi thời đại, 1.560 tỷ USD, chiếm 10,6% GDP, vượt qua con số 1.400 tỷ xác lập hồi năm ngoái.

Theo hãng tin AP, hôm 1/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố dự toán ngân sách 3.800 tỷ USD cho năm tài khóa 2011, bắt đầu từ ngày 1/10/2010. Theo đó, chi tiêu gia tăng việc làm, kinh phí giáo dục và quốc phòng sẽ tăng lên, nhưng các khoản chi tiêu của chính phủ sẽ bị cắt giảm. Ông Obama hy vọng thông qua một loạt các đề án giới hạn mức chi tiêu sẽ tiết kiệm được 250 tỷ USD trong ba năm tới.

Khoảng 120 dự án của chính phủ sẽ bị cắt giảm chi tiêu. Obama kêu gọi các nghị sĩ quan tâm đến việc giảm lãng phí trong một số lĩnh vực. “Chúng ta không thể tiếp tục tiêu tiền mà không quan tâm đến việc thâm hụt ngân sách”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông cũng quyết định hủy bỏ “Kế hoạch Star” của chính quyền Bush trước đây, mà theo ông Obama, kế hoạch này “lạc hậu và thiếu sự đổi mới”, đồng thời lãng phí tiền bạc của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA).

Ngoài ra, ông Obama cũng đề nghị cắt giảm thuế 100 tỷ USD để khuyến khích các doanh nghiệp tăng số lượng nhân viên; ngừng các biện pháp giảm thuế dưới thời Bush cho các gia đình có thu nhập lớn hơn 250.000 USD/năm...