
Biên độ giao dịch tại sàn Tp.HCM sẽ lên mức ± 3%, trong khi sàn Hà Nội sẽ là ± 4%, bắt đầu từ ngày 19/6 tới.
>>
Chờ mở biên độ giao dịch chứng khoán
Chiều 16/6, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành công văn về việc điều chỉnh biên độ giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Theo đó, căn cứ vào công văn đề nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trên cơ sở diễn biến của thị trường, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ ± 2% lên ± 3%. Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/6/2008.
Đồng thời, biên độ dao động giá cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng được điều chỉnh từ ± 3% lên ± 4%. Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/6/2008.
Như vậy, tính đến thời điểm này, Ủy ban Chứng khoán đã ba lần điều chỉnh biên độ giao dịch trong vòng bốn tháng.
Ngày 27/3, biên độ dao động trên sàn Tp.HCM đã hạ từ 5%/ngày xuống còn 1%/ngày; sàn Hà Nội từ 10%/ngày thành 2%/ngày. Mục tiêu của lần điều chỉnh này là tạo một “chốt chặn” giúp thị trường cắt cơn suy thoái và hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, sau khi VN-Index tụt xuống dưới ngưỡng 500 điểm. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này của Ủy ban Chứng khoán lại tạo ra hạn chế lớn về tính thanh khoản trên thị trường niêm yết.
Tiếp đó, sau chuỗi tăng điểm “nhỏ giọt” 8 phiên liên tiếp của VN-Index và HASTC-Index, đến ngày 7/4, biên độ dao động tại sàn Tp.HCM lại được Ủy ban “nới” lên mức 2% và tại sàn Hà Nội là 3%. Tuy nhiên, tính từ thời điểm đó đến phiên giao dịch ngày 16/6, VN-Index đã "rơi" mất hơn 164 điểm, từ 542,33 xuống còn 378,2 điểm, trong khi HASTC-Index cũng mất hơn 84 điểm, từ 198,33 xuống còn 113,81 điểm.
Việc Ủy ban Chứng khoán “nới” tiếp biên độ giao dịch tại hai sàn - dù có lẽ còn khá thận trọng - được kỳ vọng sẽ tạo thêm tính thanh khoản cho thị trường, tăng sức hút đối với các nhà đầu tư, đặc biệt khi màu xanh đang dần trở lại thị trường chứng khoán trong ba phiên gần đây.
Thị trường tiếp tục phân hóa trên nền thanh khoản thấp còn VNI thì “bập bênh” giữa các trụ. Hôm nay khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu, nhóm Vin đã phục hồi kịp thời giữa sắc xanh cho chỉ số dù mức tăng không đáng kể.
MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh trong quý 2/2026, theo đó ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh vĩ mô đầy thách thức từ áp lực giá dầu và lạm phát tăng cao.
HOSE vừa thông báo đưa cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đã khắc phục được tình trạng trên.
Thanh khoản phiên chiều nay tăng khoảng 32% so với phiên sáng nhưng giá trị tuyệt đối cũng chỉ hơn 7,7 ngàn tỷ đồng khớp lệnh ở HoSE. Sức mua vẫn quá yếu để có thể thay đổi trạng thái giằng co.
Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá mức B+ với triển vọng “Ổn định”, bước tiến quan trọng chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế đầy biến động…
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.