10:32 01/08/2013

Tháng 7, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh

Thanh Hải

Tính chung cả tháng 7 vừa qua, giá dầu thô đã tăng được 8,8%, trong khi giá xăng giao sau tăng tới 12%

Theo số liệu của FactSet, tháng 7 vừa qua là tháng tăng giá thứ 2 liên 
tiếp của mặt hàng dầu thô và cũng là tháng tăng % giá tốt nhất kể từ 
tháng 8 năm ngoái cho đến nay - Ảnh: Bloomberg.
Theo số liệu của FactSet, tháng 7 vừa qua là tháng tăng giá thứ 2 liên tiếp của mặt hàng dầu thô và cũng là tháng tăng % giá tốt nhất kể từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay - Ảnh: Bloomberg.
Thị trường năng lượng quốc tế đã khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 với mức tăng giá khá mạnh của xăng, dầu thô, đưa khoảng chênh lệch giá các mặt hàng này so với tháng trước đó lên từ 9 tới 12%.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn hàng hóa New York đã tăng được 1,95 USD, tương ứng với mức 1,9%, lên 105,03 USD mỗi thùng. So với mức giá 96,56 USD mỗi thùng xác lập trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6, dầu thô trong tháng 7 đã tăng giá tới 8,8%.

Theo số liệu của FactSet, tháng 7 vừa qua là tháng tăng giá thứ 2 liên tiếp của mặt hàng dầu thô và cũng là tháng tăng % giá tốt nhất kể từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay.

Nguyên nhân khiến giá dầu thô vọt mạnh phiên cuối tháng là bởi số liệu kinh tế Mỹ lạc quan, bao gồm tăng trưởng quý 2 vượt dự báo,  cải thiện cái nhìn của giới phân tích về triển vọng tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Cụ thể, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 1,7% trong quý 2, cao hơn mức dự báo 1% của giới phân tích.

Cũng trong ngày hôm qua, tổ chức ADP công bố báo cáo cho biết, trong tháng 7, các nhà tuyển dụng tư nhân Mỹ đã tạo thêm 200.000 việc làm mới, trong khi giới phân tích chỉ kỳ vọng có 185.000 việc làm mới. Chỉ số PMI tháng 7 tăng mạnh tới 52,3 điểm, từ mức 51,6 điểm, nhưng thấp hơn dự tính ban đầu.

Một thông tin khác cũng góp phần làm giá dầu thô biến động trong phiên 31/7 là việc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 26/7, cung dầu thô của nước này tăng 400.000 thùng, ngược với dự báo giảm tới 3 triệu thùng của giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận của tổ chức Platts.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 tuần qua, cung dầu thô tại Mỹ tăng trở lại. Trong 4 tuần trước đó, cung dầu thô tại Mỹ đã giảm gần 30 triệu thùng. Cũng theo báo cáo ngày 31/7, cung xăng trong tuần tăng 800.000 thùng, các chế phẩm khác từ dầu thô (bao gồm cả mặt hàng dầu sưởi) bất ngờ giảm 500.000 thùng.

Ngoài những thông tin kinh tế trực tiếp từ Mỹ, thị trường năng lượng đêm qua còn chịu ảnh hưởng lớn bởi những dự đoán về sản xuất tại Trung Quốc sẽ còn giảm xuống sâu hơn nữa, bất chấp việc Chính phủ Trung Quốc hôm 30/7  đã cam kết duy trì ổn định mức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2013.

Hiện nhà đầu tư đang rất quan tâm tới số liệu tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng đồng thời là một trong những quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Trong khi điểm tập trung sắp tới sẽ là báo cáo việc làm hàng tháng của khu vực phi nông nghiệp Mỹ trong tháng 7 dự kiến sẽ sớm ra mắt.

Cũng trên sàn giao dịch New York, kết thúc phiên 31/7, giá xăng giao tháng 8 tăng gần 3 cent, tương ứng 0,9%, lên 3,04 USD mỗi gallon, đưa mức tăng cả tháng lên tới 12%. Giá dầu sưởi cùng hạn tăng gần 4 cent trong phiên 31/7, tương ứng 1,2%, lên 3,04 USD mỗi gallon, nâng mức tăng cả tháng lên hơn 6%.

Giá khí tự nhiên giao tháng 9 chốt phiên 31/7 tăng được 1 cent, tương ứng với mức 0,4%, lên 3,45 USD/ triệu BTU. Tính cả tháng, giá khi tự nhiên đã giảm hơn 3%. Trong khi đó, trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng 79 cent, lên 107,70 USD/thùng, tăng 6% so với tháng trước.