Khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân song cần đánh giá khách quan hơn về vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, là ý kiến của một số đại biểu tại đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương khi thảo luận về văn kiện Đại hội XI.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu, trước đây từ doanh nhân hoàn toàn không có trong các văn kiện Đại hội Đảng. Văn kiện Đại hội XI đã đề cập chính thức và xác định rõ ràng đội ngũ doanh nhân ở vị trí thứ tư trong các giai tầng, sau công nhân, nông dân và trí thức.
“Đây là bước tiến rất quan trọng” ông Lộc nhấn mạnh. Bởi trước đây có nhiều ý kiến là doanh nhân xếp ở đâu và còn băn khoăn nên dùng từ các doanh nhân hay các nhà doanh nghiệp, còn bây giờ đã nói rõ là “đội ngũ doanh nhân”.
Ông Lộc cũng đề nghị nên thống nhất ghi “đội ngũ doanh nhân” trong tất cả các văn kiện của Đảng. Vì hiện tại riêng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn ghi là "đội ngũ các nhà kinh doanh".
“Đội ngũ doanh nhân không phải chỉ là lực lượng kinh tế mà còn là lực lượng chính trị của đất nước, Theo tôi, đề cập đến vai trò của đội ngũ doanh nhân thì không chỉ đề cập đến vai trò của họ trong kinh tế mà còn phải nói đến vai trò trong lĩnh vực chính trị và tham gia vào đời sống chính trị của đất nước của họ”, ông Lộc nói.
Đại biểu Lộc và một số vị đại biểu khác cũng bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung “cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước để doanh nghiệp Nhà nước thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế Nhà nước”.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thời gian qua còn có những đánh giá chưa thực sự khách quan về doanh nghiệp Nhà nước. Vì có những nhiệm vụ, những dự án thì chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mới có thể đảm nhận được, nên “nhiều cái không thể bình đẳng được”.
Hay không chỉ vì một vài doanh nghiệp Nhà nước làm ăn hiệu quả kém mà đưa ra những nhìn nhận thiếu công bằng hoặc có những quyết định làm ảnh hưởng đến hoạt động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.
Có ý kiến cũng băn khoăn khi báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X được trình bày tại phiên khai mạc Đại hội có nêu “Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước còn nhiều hạn chế, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn để thất thoát tài sản Nhà nước; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước còn nhiều yếu kém”.
Theo đại biểu Đinh La Thăng (Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam), vừa rồi bản thân kiểm toán Nhà nước cũng ngỡ ngàng vì những con số quá tốt khi kiểm toán tập đoàn này, trong khi nếu chỉ nghe dư luận thì có nhiều vấn đề.
Từng là vấn đề rất nóng tại diễn đàn Quốc hội qua nhiều kỳ họp, vai trò của kinh tế nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm khi thảo luận văn kiện Đại hội.
Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ, các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Theo đó, một số nội dung được nhấn mạnh là phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh đổi mới, cổ phần hoá, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối.
Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế nhà nước. Phát triển mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân, loại hình doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật, báo cáo nêu rõ.
Sau hai buổi thảo luận tại đoàn, chiều nay Đại hội tiến hành thảo luận văn kiện tại hội trường.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 25-2026 phát hành ngày 22/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…
Bốn trụ cột lớn đang định hình Báo chí Cách mạng trong kỷ nguyên số, đó là: giữ vững sự thật; đẩy mạnh chuyển đổi số; làm chủ dữ liệu và chủ quyền thông tin; xây dựng đội ngũ cùng thể chế hiện đại.
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...