
Tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm tốc quý thứ hai liên tục và có nguy cơ còn suy giảm thêm trong bối cảnh Bắc Kinh siết tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát rủi ro xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính.
Tin từ Bloomberg cho biết, GDP của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tăng 7,5% trong quý 2 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này vừa được Tổng cục Thống kê của Trung Quốc công bố sáng nay. Mức tăng này phù hợp với dự báo trước đó của giới quan sát, và thấp hơn so với mức tăng 7,7% đạt được trong quý 1.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, thống kê công bố ngày hôm nay sẽ là một “bài kiểm tra” tiếp theo để xác định xem Chính phủ Trung Quốc có chấp nhận sự giảm tốc tăng trưởng hay không. Hiện Bắc Kinh đang tập trung chính sách nhằm tái cơ cấu nền kinh tế và đưa tăng trưởng về mức bền vững hơn.
Cho tới thời điểm này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vẫn chưa có chủ trương bổ sung thêm các biện pháp kích thích kinh tế. Thay vào đó, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc đang ưu tiên giải quyết vấn đề dư thừa công suất trong lĩnh vực công nghiệp và kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng bùng nổ để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lưu Kế Vĩ phát biểu rằng, tốc độ tăng trưởng 6,5% sẽ không phải là một vấn đề lớn đối với nước này.
Tổng cục Thống kê Trung Quốc đánh giá, tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm của nước này “nhìn chung ổn định”, với các chỉ số kinh tế chính nằm trong “ngưỡng hợp lý”. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đối mặt với những tình thế kinh tế khó khăn và phức tạp”, cơ quan này nhận định.
Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP của Trung Quốc tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013 xuống còn 3,1% từ mức 3,3% đưa ra trong lần dự báo hồi tháng 4. Trong đó, tăng trưởng của Trung Quốc được giảm về mức 7,8%. Một loạt ngân hàng lớn gồm Goldman Sachs, HSBC và Barclays tháng trước cùng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay còn 7,4%, thấp nhất từ năm 1990.
Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 7,5% cho năm 2013 và trung bình 7% trong thời kỳ 5 năm đến năm 2015.
Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố rằng, tốc độ tăng trưởng GDP nên giữ trên một mức nhất định, nhưng không nói rõ mức này là bao nhiêu. Cùng với đó, tuyên bố mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lưu Kế Vĩ đưa ra về mức tăng 6,5% khiến giới quan sát băn khoăn không hiểu Bắc Kinh sẽ cho phép nền kinh tế giảm tốc tới đâu.
Sự giảm tốc tăng trưởng đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nguyên vật liệu cơ bản ở Trung Quốc. Tuần trước, tập đoàn sản xuất kim loại lớn nhất nước này là Hebei Iron & Steel cảnh báo, lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm giảm từ 70-90% do tình trạng dư thừa nguồn cung và giá cả sụt giảm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.