08:54 07/07/2008

Thêm 50 triệu người bị đói

N.Hạnh

Theo FAO, giá lương thực và thực phẩm lên quá cao đẩy thêm 50 triệu người lâm vào cảnh đói ăn

Tổng giám đốc điều hành Tổ chức và Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) Jacques Diouf cho biết, giá lương thực, thực phẩm lên quá cao đẩy thêm 50 triệu người lâm vào cảnh đói ăn.

Phát biểu tại Hội nghị Quốc hội châu Âu tổ chức tại Brussel (Bỉ), ông Jacques Diouf cho rằng cuộc khủng hoảng lương thực được châm ngòi khi nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp tăng, bùng nổ dân số, kinh tế tăng trưởng mạnh tại các thị trường mới nổi, tăng mạnh tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học và tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc và các sản phẩm khác do sự biến đổi khí hậu.

Thế giới hàng năm mất từ 5 đến 10 triệu ha đất nông nghiệp do sự thoái hoá đất nông nghiệp, nhiệt độ trái đất tăng lên trên toàn cầu làm giảm sản lượng thu hoạch từ 20 đến 40% ở nhiều khu vực châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.