
Thị trưởng thành phố Rotterdam của Hà Lan, ông Ahmed Aboutaleb, một người gốc Morocco, nói rằng những người Hồi giáo nhập cư không quý trọng lối sống văn minh phương Tây “
có thể thu dọn đồ đạc và biến đi”.
Theo tờ Daily Mail của Anh, tuyên bố trên được ông Aboutaled đưa ra trên truyền hình trực tiếp, sau vụ tấn công của hai tay súng theo đạo Hồi vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris ở tuần trước, cướp đi mạng sống của 12 người. Bản thân ông Aboutaleb cũng là một người Hồi giáo nhập cư, tới Hà Lan năm 15 tuổi.
Là chính trị gia thuộc Đảng Lao động, cũng là cựu nhà báo, ông Aboutaled được bổ nhiệm vào ghế Thị trưởng Rotterdam vào năm 2008. Ông nổi tiếng có quan điểm thẳng thắn về nhập cư.
“Chuyện các bạn chống lại tự do thật ngớ ngẩn và không thể hiểu nổi”, Thị trưởng Aboutaleb nói trên chương trình tin tức Nieuwsuur của Hà Lan. “Nếu các bạn không thích mọi thứ ở đây chỉ vì một số họa sỹ biếm họa mà các bạn không ưa đang làm báo, thì các bạn có thể thu dọn đồ đạc và biến đi”.
“Hãy biến khỏi Hà Lan, nếu các bạn không tìm được chỗ của mình ở đây”, ông Aboutaleb nói với thái độ gay gắt.
Vị thị trưởng cho rằng, chỉ vì những người Hồi giáo nhập cư có hành động xấu, mà những người Hồi giáo nhập cư khác có thiện chí khác đang chịu cảnh “con sâu làm rầu nồi canh”.
Sinh ra ở miền Bắc Morocco trong một gia đình có cha là một thầy tế Hồi giáo, ông Aboutaleb tới Hà Lan vào năm 1976. Sau một thời gian làm nghề báo, ông trở thành một công chức và từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Các vấn đề xã hội và lao động Hà Lan cho tới năm 2007.
Khi được bổ nhiệm vào ghế Thị trưởng Rotterdam, thành phố lớn thứ nhì Hà Lan với dân số hơn 610.000 người, ông Aboutaleb là người nhập cư đầu tiên ở nước này được giữ chức vụ như vậy.
Quan điểm của ông Aboutaleb đối với người nhập cư rất rõ ràng. Sau khi nhậm chức Thị trưởng, ông nói với tờ Observer rằng, thông điệp của ông đối với người nhập cư là “hãy thôi xem mình là nạn nhân, và nếu các bạn không muốn hòa nhập, hãy đi chỗ khác”.
Mới đây, Thị trưởng London Boris Johnson đã ca ngợi Thị trưởng Aboutaleb là “người hùng” và “đi thẳng vào vấn đề”.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.