
Theo hãng tin AP, sáng nay (2/6), Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã tuyên bố từ chức do không thực hiện được lời hứa di dời căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Futenma ra khỏi Okinawa.
Ông Hatoyama đã khóc khi thông báo về quyết định từ chức tại một phiên họp đặc biệt giữa các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền. Ông nói: “Tôi sẽ từ chức”.
"Chính phủ đã không đáp ứng được mong muốn cũng như nguyện vọng của nhân dân," Thủ tướng Hatoyama cho hay. Ông còn cho biết thêm rằng, ông sẽ yêu cầu Tổng thư ký DPJ Ichiro Ozawa từ chức.
Cho tới tối qua (1/6), sau cuộc họp với các quan chức trong DPJ, ông Hatoyama vẫn khẳng định tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, tới sáng nay, ông đã quyết định từ nhiệm sau 8 tháng nắm quyền.
Ngay sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Hatoyama được phát đi trên kênh truyền hình NHK, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 quay đầu tăng điểm. Tính đến 9h15 phút sáng (giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 đã tăng được 0,27%, so với mức giảm 1% lúc mở cửa.
Ông Yukio Hatoyama là thủ tướng thứ 4 của Nhật Bản từ chức trong vòng 4 năm qua. Quyết định của ông Hatoyama được đưa ra trong bối cảnh ông đang bị chỉ trích do không thực hiện được cam kết khi tranh cử và tỷ lệ ủng hộ nội các hiện nay đang giảm mạnh.
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Nhật Bản đã giảm mạnh từ 70% thời điểm ông Hatoyama mới nhậm chức, xuống còn 17% trong thời gian gần đây, do những căng thẳng xung quanh việc di chuyển căn cứ Futenma ở Okinawa.
Theo kết quả điều tra dư luận trên tờ Yomiuri hôm 1/6, 9/43 Thượng nghị sỹ trong DPJ tham gia tái ứng cử vào tháng 7 này cho biết việc ông Hatoyama ra đi trước cuộc bầu cử là không thể tránh khỏi. Trong khi, 13 người kêu gọi ông đưa ra quyết định của riêng mình.
Trước đó, trong giai đoạn tranh cử, ông Hatoyama đã cam kết sẽ di chuyển căn cứ Futenma ra khỏi Okinawa. Áp lực này càng gia tăng, khi Nhật Bản đưa ra một tuyên bố chung với Mỹ hồi tuần trước với nội dung rằng, tiếp tục duy trì căn cứ này.
Tuyên bố chung trên đã không được lòng người dân Okinawa và đối tác liên minh Dân chủ Xã hội (SPD). Hồi cuối tuần qua, SPD đã rời khỏi liên minh cầm quyền. Mặc dù, DPJ và đối tác còn lại vẫn nắm giữ đa số ghế trong lưỡng viện, nhưng quyền lực tại thượng viện chắc chắn sẽ bị giảm bớt.
Theo dự đoán của giới phân tích, Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Hatoyama. Việc ông Kan lên làm Thủ tướng có thể được giới đầu tư hoan nghênh, vì họ tin rằng ông này có thể giúp giải quyết vấn đề nợ công của Nhật Bản. Hiện nợ công của nước này vào khoảng 200% GDP.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.