Các mặt hàng thủy sản và kem đánh răng của Trung Quốc
l
ại
tiếp tục gặp rắc rối tại Mỹ và Nhật Bản
.
Ngày 28/5, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết nước này sẽ dừng nhập khẩu 5 mặt hàng thủy sản nuôi trồng từ Trung Quốc.
Ngày 29/5, chín công ty Nhật Bản cũng tiến hành thu hồi kem đánh răng của Trung Quốc bị phát hiện có chứa diethylene glycol, một chất dung môi công nghiệp, có hàm lượng cao tới mức 8,5%.
Các mặt hàng thủy sản bị ngừng nhập khẩu vào Mỹ lần này bao gồm cá tra, cá basa, tôm, các đác và lươn. Lý do mà phía Mỹ đưa ra là các sản phẩm trên của Trung Quốc có chứa các chất kháng sinh bị cấm tại Bắc Mỹ. FDA cho biết, việc ngừng nhập khẩu này là “nhằm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ khỏi các hóa chất độc hại” và sẽ kéo dài cho tới khi nào phía Trung Quốc chứng minh được những sản phẩm này không chứa dư lượng hóa chất này.
Tuy nhiên, FDA cũng cho biết, cơ quan này sẽ không thu hồi hàng thủy sản Trung Quốc thuộc 5 loại này hiện đang có mặt thị trường tại Mỹ và rằng hàm lượng các chất kháng sinh bị cấm trong những mặt hàng này là không nguy hiểm và chỉ hơi nhiều hơn một chút so với mức có thể phát hiện ra được. Hiện chưa có trường hợp nào bị được phát hiện là ngộ độc hay mắc bệnh vì những sản phẩm này.
Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất thế giới, chiếm tới 50% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản nuôi trồng toàn cầu. Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 sang Mỹ.
Còn theo một quan chức của Bộ Y tế Nhật Bản, đã có hàng triệu tuýp kem đánh răng có chứa diethylene glycol có nguồn gốc Trung Quốc được đóng gói cùng với bàn chải đánh răng để bán cho các khách sạn trên khắp nước Nhật. Chỉ riêng một nhà nhập khẩu Nhật Bản đang phải tìm cách thu hồi 3 triệu tuýp kem đánh răng như vậy.
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Hồng Kông, Singapore, Nicaragua, Costa Rica và Mỹ đã cảnh báo về kem đánh răng có chứa diethylen glycol. Hóa chất này đã được sử dụng trong syrô chữa ho và gây ra cái chết của ít nhất 100 người ở Panana.
Đáp lại những động thái trên của Mỹ và Nhật Bản, Bắc Kinh đã ra lời kêu gọi các đối tác thương mại của nước này chấp nhận hàng hóa Trung Quốc, trừ phi những hàng hóa này vi phạm các quy định của hợp đồng hay các tiêu chuẩn của nước nhập khẩu.
Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Xinpei nói: “Về nguyên tắc, nếu không có vấn đề nào bị phát hiện đối với hàng hóa Trung Quốc, những hàng hóa này phải được phép nhập khẩu.” Đồng thời, người phát ngôn này cũng khẳng định các nhà sản xuất Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và kiểm dịch đối với hàng hóa.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường nội địa. Trong một động thái mới nhất, cơ quan chức năng của Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành thu thập ý kiến của người dân về việc cấm sử dụng chất nitrate trong các nhà hàng và sẽ phạt các nhà sản xuất thực phẩm vi phạm tới 66.000 USD.
Ngoài ra, Trung Quốc đã cấm sử dụng 10 loại dược phẩm với lý do các nhà sản xuất đã cường điệu hóa tác dụng của chúng đối với các bệnh cao huyết áp, tiểu đường và da liễu, khiến người tiêu dùng hiểu lầm.
(Theo Reuters)