
Haiti, quốc gia thuộc vùng Caribbean vừa trải qua trận động đất kinh hoàng ngày 12/1, đang chìm trong đổ nát, hỗn loạn và cần tới sự giúp đỡ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.
Trận động đất với cường độ 7 độ richter tại Haiti đã làm thiệt mạng nhiều ngàn người, phá hủy hàng loạt nhà cửa, trường học, bệnh viện... ở nước này. Phủ tổng thống của Haiti cũng sụp đổ trong trận động đất.
Hiện chưa có thống kê chính thức nào về số người thiệt mạng trong trận động đất trên, nhưng theo thông tin mới nhất của hãng tin CNN, Tổng lãnh sự của Haiti tại Liên hiệp quốc, ông Felix Augustin, số người chết có thể vượt con số 100.000 người.
Các hãng thông tấn lớn mô tả, thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị san phẳng sau trận động đất, xác người chết la liệt khắp nơi. Những người may mắn sống sót ở đây phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không thức ăn, nước uống... Bệnh dịch có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.
Các bác sỹ địa phương và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang nỗ lực hết sức để cứu chữa những người bị thương và đào bới để tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát nhưng cơ sở vật chất cho việc hỗ trợ y tế là vô cùng thiếu thốn vì hàng loạt bệnh viện tại Haiti đã sụp đổ hoặc bị phá hủy nghiêm trọng.
“Chúng tôi cần thuốc men, cần nhất là thuốc men”, Tổng thống Haiti, ông Rene Preval, cho biết. Theo Tổng thống Preval, khoảng 30.000-50.000 người Haiti đã thiệt mạng trong trận động đất. “Còn quá sớm để có thể đưa ra một con số thống kê chính xác”, Tổng thống nói.
Theo các nhà địa chất, trận động đất lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 12/1 tại Haiti có sức phá hủy ngang với vài quả bom nguyên tử. Tâm chấn của trận động đất này cách Port-au-Prince khoảng 15 km về phía Tây Nam.
Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết, khoảng 3 triệu người, tương đương với 1/3 dân số Haiti chịu ảnh hưởng bởi trận động đất này. Số người cảm nhận được sự rung chuyển mà trận động đất gây ra là 10 triệu người.
Ngày 14/1, các máy bay chở hàng cứu trợ đã bắt đầu hoạt động trên bầu trời Haiti, nhưng các nhà cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển hàng hóa tới tay các nạn nhân vì các tuyến đường bị biến dạng nghiêm trọng. Hiện chưa có một hệ thống cụ thể nào cho việc dọn dẹp các đống đổ nát, thu gom xác chết và chữa trị người bị thương.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đặc phái viên của Liên hiệp quốc tại Haiti, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ các chương trình hỗ trợ lương thực, nước sạch và thuốc men cho quốc gia vừa gặp thảm họa này. Chính phủ các nước và các tổ chức cứu trợ khắp thế giới cũng đã nhanh chóng bắt tay vào việc cứu trợ Haiti. Trung Quốc, Iceland và Pháp đã gửi các độ cứu trợ tới Haiti, Tây Ban Nha hỗ trợ 3 triệu Euro (tương đương 4,35 triệu USD), Cuba cử bác sỹ, Nga gửi tới một bệnh viện lưu động...
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho biết, Liên hiệp quốc dự kiến sẽ chi ngay lập tức 10 triệu USD để hỗ trợ Haiti, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết hỗ trợ 100 triệu USD. Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết nước Mỹ sẽ nhanh chóng có sự hỗ trợ cho Haiti.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo, trong thời điểm hỗn loạn hiện nay ở Haiti, nhiều cá nhân và tổ chức có thể dựng nên những vụ lừa đảo nhằm trục lợi. FBI khuyến cáo mọi người nên thận trọng trước những lời kêu gọi giúp đỡ Haiti có vẻ đáng ngờ trên Internet. Theo cơ quan này, sau những thảm họa như cơn bão Katrina hay vụ tấn công khủng bố 11/9, đã có hàng ngàn website đăng lời kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân, và phần lớn đều có dấu hiệu của sự lừa đảo.
Vài nét về Haiti:
- Haiti là một quốc gia thuộc vùng Caribbean, có 9 triệu dân, trước đây là thuộc địa của Pháp, giành độc lập vào năm 1804.
- Là quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, với thu nhập bình quân đầu người hàng năm 560 USD. Haiti xếp thứ 146/177 quốc gia trong chỉ số phát triển con người UNDP Human Development Index của Liên hiệp quốc.
- Hơn một nửa dân số Haiti có mức sống dưới 1 USD/ngày, 78% có mức sống dưới 2 USD/ngày.
- Cơ sở hạ tầng ở nước này trước khi động đất xảy ra đã xuống cấp nghiêm trọng.
(Theo CNN, Reuters)




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.