
Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 15/7.
* Dow Jones 15/7, giá đậu tương kỳ hạn thế giới tăng 3 phiên liên tiếp, sau khi Chính phủ Mỹ dự báo sản lượng đậu tương Mỹ giảm và dự trữ khan hiếm, do lũ lụt ở Midwest trầm trọng nhất từ 15 năm qua.
Vụ mùa đậu tương của Mỹ chỉ đạt 3 tỷ bushel, giảm 3,4% so với 3,105 tỷ bushel dự báo trước.
Năng suất đậu tương vụ này dự báo xuống 41,6 bushel/acre so với 42,1 bushel/acre dự báo trước. Dự trữ trước vụ thu hoạch tới sẽ giảm 20%, xuống 140 triệu bushel, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Việc giới chủ nông nghiệp Achentina nối lại cuộc bãi công, nâng đỡ giá đậu tương. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2008 tại Chicago đã có lúc tăng tới 16,20 USD/bushel.
* Reuters 15/7, giá trung bình các loại chè tại Bangladesh giảm 6,24 Taka (4,5%), xuống 133,64 Taka/kg (1,9 USD/kg), do nhu cầu xuất khẩu giảm.
Phiên này, có hơn 1,5 triệu kg chè chào bán, với 1,37% bị thu hồi. Khối lượng chè chào bán tăng lên, nhu cầu tương đối tốt, nhưng thiếu tính cạnh tranh, nên giá chè các loại đều giảm.
Với sự tham gia của khách hàng đến từ Pakistan, Bangladesh, giá các loại chè dao động từ 107-153 Taka/kg. Tại Kenya, giá chè BP1s từ 2,87-3 USD/kg so với 2,08-3,05 USD/kg tuần trước; chè PF1s là 2,7-2,96 USD/kg, tăng so với 2,65-2,78 USD/kg tuần trước. Có khoảng 93.241 bao chè chào bán và 10.840 bao thu hồi, thấp hơn so với 100.830 bao chào bán và 15.037 bao thu hồi tuần trước.
* Bangkok Post 15/7, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, năm nay nước này sẽ xuất khẩu hơn 10 triệu tấn gạo, do nhu cầu thế giới tăng mạnh.
Thái Lan đã xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo năm 2007 và 10,13 triệu tấn năm 2004. Nhu cầu tiêu thụ gạo Thái Lan tăng khi giá gạo giảm trong vài tuần qua.
Giá gạo xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan vài tuần qua ở mức 725 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với 1.080 USD/tấn tháng 4/2008. Trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu 6 triệu tấn gạo, tăng mạnh so với 4 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Chủ tịch Hiệp hội hy vọng, nhu cầu gạo Thái Lan sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm, với lượng xuất khẩu trung bình 600.000-700.000 tấn/tháng. Mỗi tháng, Nigeria đã mua trung bình 300.000 tấn gạo đồ Thái Lan.
* Reuters 15/7, theo dự báo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu bông của nước này vụ 2008/2009, bắt đầu từ tháng 8/2008, sẽ đạt 15 triệu kiện.
Vụ 2007/2008, nước này dự kiến xuất khẩu được 13,9 triệu kiện và vụ 06/07 chỉ xuất khẩu được 13,01 triệu kiện.
Cũng theo USDA, sản lượng bông của Mỹ vụ 2008/2009 sẽ giảm còn 14,5 triệu kiện so với 19,21 triệu kiện vụ trước, do diện tích và năng suất đều giảm. Diện tích bông được dự đoán sẽ đạt 3,359 triệu ha, giảm so với 4,245 triệu ha vụ trước. Năng suất bông dự báo đạt 930kg/ha so với 985 kg/ha vụ 2007/2008. Dự trữ bông của Mỹ cuối vụ 2008/2009 dự báo sẽ giảm, chỉ đạt 5,4 triệu kiện, so với 10,2 triệu kiện cuối vụ 2007/2008, do xuất khẩu tăng và sản lượng giảm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.