Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 31/1.
* Theo Reuters ngày 31/1, Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, các nhà bán lẻ thực phẩm Nga sẽ gia hạn thời hạn ấn định mức giá chống lạm phát đối với sản phẩm thực phẩm cơ bản đến ngày 1/5/2008, sau khi thoả thuận hiện nay hết hiệu lực vào ngày 31/1.
Lạm phát của Nga đặc biệt nhạy cảm với giá thực phẩm ước tính chiếm tới 40% chỉ số giá tiêu dùng so với tỷ lệ chưa tới 15% ở EU.
Nga cũng đã áp đặt thuế xuất khẩu lúa mỳ mới vào ngày 28/1 để kéo giá xuống. Lúa mỳ xuất khẩu của Nga sẽ chịu mức thuế 40% giá trị hải quan, không ít hơn 153,8 USD/tấn, thay thế mức thuế 10% trước đó.
* Theo AFP ngày 31/1, các hãng hàng không trên thế giới đều phải tăng phụ phí xăng dầu do giá dầu mỏ tăng cao.
Phí nhiên liệu trên các tuyến đường bay quốc tế trong những tháng gần đây đã leo thang liên tục, lên tới gần bằng nửa giá vé chính thức. Kể từ tuần trước, một du khách Mỹ đi Tây Ban Nha phải trả phí nhiên liệu tới 390 USD cho một chuyến bay khứ hồi.
Hãng hàng không New Zealand thu phí nhiên liệu tới 360 USD cho một chuyến bay tương tự. Gần đây các hãng hàng không lớn ở Mỹ thu thêm 20 USD phí nhiên liệu cho chuyến bay nội địa, nhưng bắt đầu từ 28/1 mức phí này tăng gấp đôi lên 40 USD. Chi phí nhiên liệu trước đây thường chiếm từ 10-15% tổng chi phí vận hành, song giờ đây, chúng chiếm tới gần 40%.
* Theo Reuters ngày 31/1, giá gỗ xẻ tại Chicago kỳ hạn tháng 3/2008 giảm 3,4 USD/tbf so với trước đó, xuống 216,8 USD/tbf.
Nhu cầu tiêu thụ khung gỗ trong suốt những ngày đầu năm mới khá trầm lắng, lượng đơn đặt hàng rất hạn chế. Trong mùa đông giá buốt, lượng tiêu thụ khung gỗ tại phía tây và đông Mỹ sẽ tiếp tục ở mức thấp.
Gỗ plywood Southern Pine là loại gỗ được ưa chuộng nhất trên thị trường gỗ panel xây dựng, được đặt hàng liên tục, khách hàng cần gấp còn trả thêm tiền để được lấy hàng. Nhu cầu tiêu thụ gỗ OSB lại ở mức rất thấp. Các nhà sản xuất gỗ plywood Western Fir lại phải đối mặt với tình trạng đơn đặt hàng ít ỏi và đang thực hiện những đợt khuyến mãi lớn.
* Theo Reuters ngày 31/1, kết thúc phiên đấu giá tuần, giá chè tại Bangladesh và Kenya tăng mạnh do nhu cầu tăng cao.
Tại Bangladesh, giá trung bình các loại chè tăng gần 1% (0,97 Taka) lên 102,39 Taka/kg (1,49 USD/kg). Khoảng 1,26 triệu kg chè được chào bán, tỷ lệ thu hồi là 11,69%.
Giá các loại chè khác nhau dao động từ mức 70-163 Taka/kg. Phiên đấu giá tiếp theo dự kiến vào ngày 5/2, với khối lượng chào bán ước đạt 1,52 triệu kg. Tại Kenya, nhu cầu chào bán đạt mức 94.454 bao. Hiện dự trữ chè còn đủ cho 3 phiên nữa. Các loại chè hảo hạng BP1s được bán 3,4-3,66 USD/kg so với mức 3,28-3,65 USD/kg tuần trước. Các loại chè PF1s có giá 2,35-3,09 USD/kg so với 2,35-3 USD/kg tuần trước.