
Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 4/1.
* Theo Lexisnexis ngày 4/1/2008, kể từ ngày 1/1/2008, Pakistan đã cắt giảm 10% thuế NK dầu cọ từ Malaysia theo thoả thuận tự do thương mại song phương ký tháng 11/2007.
Theo đó, thuế nhập khẩu dầu cọ sẽ giảm 10% và thực hiện từ nay đến hết năm 2009, kể từ 1/1/2010 mức thuế này sẽ giảm còn 5%.
Được biết, ngoài dầu cọ, Pakistan còn cắt giảm thuế đối với hơn 5.000 sản phẩm của Malaysia. Tương tự như vậy, Malaysia cũng thực hiện giảm thuế từ 0-40% cho hơn 5.000 sản phẩm của Pakistan. Ngoài ra, Pakistan sẽ miễn thuế cho 23% sản phẩm nhập khẩu từ Malaysia và Malaysia miễn thuế cho 78% hàng hoá nhập từ Pakistan.
* Theo Blonnet ngày 4/1/2008, vụ thu hoạch hạt tiêu của Ấn Độ được dự báo chỉ đạt khoảng 48.000-50.000 tấn, thấp hơn sản lượng năm trước.
Trên sàn NCDEX, hợp đồng tháng 1/2008 giảm 8 Rupi so với phiên trước, còn 13.350 Rupi/tạ. Tất cả các kỳ hạn khác đều tăng 12-183 Rupi/tạ.
Trên sàn NMCE, kỳ hạn tháng 1/2008 tăng 25 Rupi lên 13.300 Rupi/tạ; kỳ hạn tháng 4/2008 giảm 15 Rupi/tạ, tháng 5/2008 giảm 49 Rupi/tạ. Giá hạt tiêu giao ngay tăng 100 Rupi/tạ so với phiên cuối năm 2007, lên 12.900 Rupi/tạ (chưa phân loại) và 13.500 (MG1). Giá hạt tiêu xuất khẩu từ 3.675-3.700 USD/tấn CIF, giảm so với 3.750 USD/tấn CIF ngày 31/12/2007.
* Theo Lexisnexis ngày 4/1/2008, do giá ngũ cốc trong nước tăng mạnh, Trung Quốc tiếp tục bán ngũ cốc dự trữ. Ngày 2/1, Trung Quốc bán 34.396 tấn ngô bằng 7% so với kế hoạch bán 500.000 tấn.
Giá ngô bán ra trung bình là 1.740 Nhân dân tệ/tấn, thấp hơn 1.743 Nhân dân tệ/tấn tuần trước.
Để ngăn chặn lạm phát giá tại Trung Quốc, từ 1/1-31/12/2008, các nhà xuất khẩu lúa mỳ phải nộp mức thuế xuất khẩu là 20%; ngô và gạo ở mức 5%. Tại Chicago, Mỹ, thị trường sôi động, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2008 đạt 4,96 USD/bushel, cao nhất 11 năm qua, nhưng vẫn thấp hơn 5,54 USD/bushel tháng 7/1996. Các khách hàng Đông Nam Á là khách quan trọng của Ấn Độ do cước vận chuyển rẻ hơn của Mỹ. Malaysia đã mua 6.000 tấn ngô của Ấn Độ với giá 264 USD/tấn.
* Theo Reuters ngày 4/1/2008, giá gạo thô kỳ hạn Chicago đóng cửa ở mức giá cao ngất ngưởng trong bối cảnh tích cực trải rộng trên tất cả các thị trường hàng hoá Mỹ do USD xuống giá.
Những nỗi lo ngại về sản lượng gạo Mỹ năm 2008 giảm nếu diện tích lúa bị thu hẹp và nhu cầu thế giới vẫn đóng vai trò nâng đỡ tích cực.
Giá gạo thô Chicago thiết lập các mức cao mới đối với tất cả các hợp đồng. Giá giao tháng 7/2008 đạt kỷ lục 14,76 USD/cwt. Giá chào bán tháng 1/2008 tăng 0,41 USD lên 13,96 USD/cwt; giao tháng 3/2008 tăng 0,42 USD lên 14,285 USD/cwt; giao tháng 7/2008 tăng 0,39 USD lên 14,73 USD/cwt. Khối lượng giao dịch ước 1.000 hợp đồng kỳ hạn và 124 hợp đồng quyền chọn.
* Theo Reuters ngày 4/1/2008, trong những ngày gần đây, thị trường thuỷ sản EU diễn biến không đồng nhất.
Tại Pháp, giá tôm sú Indonesia không thay đổi; giá tôm chân trắng nuôi cỡ trung tại Anh và tôm thẻ biển trên thị trường Tây Ban Nha giảm; tại Italia, giá tôm sú Ấn Độ và tôm nước lạnh Đan Mạch không đổi.
Giá cá ngừ vẫn cao. Cá ngừ vây vàng nguyên con đông lạnh tại Tây Ban Nha là 1.800 Euro/tấn; thăn cá ngừ vằn từ 5.000-5.200 USD/tấn; cá ngừ albacone xuất xứ Nam Phi tại Tây Ban Nha đạt 2.500 USD/tấn. Nguồn cung mực ống dồi dào, giá mực ống loligo cấp đông trên biển Nam Phi giảm 11% xuống 6,70 Euro/kg CIF; giá mực này của Ấn Độ giữ mức 6,90 USD/kg CFR.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.