
Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 8/4.
* Reuters 8/4 dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Chính phủ Bangladesh cho biết, nước này đã mở thư tín dụng để nhập khẩu 400.000 tấn gạo của Ấn Độ với giá 430 USD/tấn.
Theo thỏa thuận mà Ấn Độ ký với Bangladesh tháng trước, 4 công ty quốc doanh của Ấn Độ sẽ cung cấp 400.000 tấn gạo cho Bangladesh, trong đó 100.000 tấn được chuyển tới nước này trong vòng 1 tháng, số còn lại trong 2 tháng tiếp theo.
Theo người phụ trách về lương thực của Chính phủ Bangladesh, Mollah Wahiduzzaman, Bangladesh vẫn đủ nguồn cung gạo và lượng gạo nhập khẩu sẽ giúp nước này bổ sung vào nguồn dự trữ, giúp giảm giá gạo đang tăng nhanh tại thị trường trong nước.
* Reuters 8/4, giá than đốt nhiệt loại chất lượng tốt nhất đã giảm 2%; than đốt nhiệt loại xấu nhất giảm 14% so với tháng trước, xuống 440-450 Nhân dân tệ/tấn.
Giá than chất lượng cao có thể sẽ tiếp tục giảm trong quý 2/2008 do các mỏ hoạt động hết công suất.
Dự trữ than dành cho xuất khẩu tại cảng Qinhuandao đã tăng tới 705.000 tấn vào sáng 3/4, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2007, khi dự trữ chỉ còn 6,97 triệu tấn. Tại Trung Quốc, mùa đông đã kết thúc, nhu cầu than chất lượng thấp để sưởi giảm, trong khi đó xuất khẩu đang phục hồi. Giá than tham khảo giao ngay loại tốt nhất tại cảng Qinhuandao ổn định ở mức 620-635 Nhân dân tệ (89-90,48 USD)/tấn. Một số mỏ than đang giao các lô than giao ngay với giá hơn 130 USD/tấn.
* Reuters 8/4, Cotton USA dự báo, tiêu thụ bông toàn thế giới vụ 2008/2009, bắt đầu từ 8/2008 sẽ tăng 1,37% lên 27,5 triệu tấn, từ mức 26,58 triệu tấn vụ 2007/2008.
Hiện Thái Lan đứng thứ 10 thế giới về tiêu thụ bông và thứ 6 thế giới về tổng nhập khẩu.
Tiêu thụ bông của Thái Lan năm nay khoảng 435.000 tấn, trong đó 402.000 tấn nhập khẩu. Bông của Mỹ chiếm 30% tổng nhập khẩu của Thái Lan, phần còn lại từ Australia, Ấn Độ, châu Phi và Brazil. Năm 2007, Thái Lan sản xuất được 9.600 tấn bông, chiếm 2% tổng tiêu thụ của nước này, do điều kiện thời tiết không thuận lợi và nhiều nông dân chuyển sang trồng cây khác. Tiêu thụ bông thiên nhiên của Thái Lan từ Mỹ sẽ tăng 1-2% trong năm nay.
* Dow Jones 8/4, giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2008 lúc mở cửa tại New York tăng 0,55 UScent lên 12,12 UScent/ Lb; kỳ hạn tháng 7/2008 tăng 0,57 UScent lên 12,63 UScent/Lb.
Giá đường thô đã tăng lên mức cao nhất 6 tuần qua, do hoạt động mua bù thiếu từ các quỹ hàng hoá và các nhà đầu tư, trong bối cảnh giá các loại hàng hoá khác đều tăng.
Một số nhà xuất khẩu Ấn Độ đã tạm dừng xuất khẩu đường kể từ khi giá đường nội địa tăng cao. Dự báo, xuất khẩu đường của Ấn Độ trong năm kết thúc vào 9/2008 chỉ đạt 3,1 triệu tấn, thấp hơn mục tiêu là 5 triệu tấn. Trong khi đó F.O.Licht cho biết, sản lượng đường thế giới vụ 2007/2008 sẽ giảm xuống 168,9 triệu tấn so với 169,2 triệu tấn dự báo trước.
* Blonnet 8/4, tình trạng suy yếu của kinh tế Mỹ và sự chờ đợi chính sách mới được đưa ra để vực dậy nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu trong giai đoạn này.
Trên thị trường tiêu giao ngay Ấn Độ, giá tiêu chưa phân loại và tiêu MG1 đều giảm 100 Rupi xuống 14.000 Rupi/tạ và 14.600 Rupi/tạ tương ứng mỗi loại.
Tiêu Ấn Độ xuất khẩu tiếp tục tạo được sức cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi mức giá thấp, 3.900-3.950 USD/tấn FOB, nhưng tuần qua thị trường vẫn im ắng do nhu cầu nhập khẩu không nhiều. Thị trường tiêu trắng thế giới cũng ảm đạm. Giá tiêu trắng nội địa tại Bangka và Sarawak không thay đổi, còn giá xuất khẩu giảm 2%.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.