
Tổ chức khủng bố khét tiếng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 23/4 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liên hoàn khiến 321 người thiệt mạng ở Sri Lanka. Giới chức tin rằng vụ khủng bố này là một hành động trả đũa đối với vụ xả súng nhằm vào nhà thờ Hồi giáo mới đây ở New Zealand.
Theo tin từ Reuters, tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đã được công bố trên trang tin AMAQ của IS. Xảy ra vào cuối tuần trước, loạt vụ đánh bom có mục tiêu là 3 nhà thờ Thiên chúa giáo và 4 khách sạn cao cấp ở Sri Lanka. Ngoài số người thiệt mạng, còn có 500 người bị thương trong các cuộc tấn công đẫm máu này.
Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng vài giờ trước khi xảy ra vụ đánh bom, giới chức tình báo Sri Lanka đã được phía Ấn Độ cảnh báo về nguy cơ các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công. Hiện chưa rõ Chính phủ Sri Lanka đã có hành động ngăn ngừa nào hay không.
Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nói rằng các nhà điều tra nước này đang nỗ lực xác định danh tính của những kẻ thực hiện vụ tấn công. Trước đó, Chính phủ Sri Lanka cho biết có ít nhất 7 phần tử đánh bom tự sát thực hiện vụ tấn công này.
Trong tuyên bố của mình, IS đưa ra danh sách 7 cái tên mà nhóm khủng bố này nói là những kẻ đã thực hiện loạt vụ đánh bom ở Sri Lanka. Tuy nhiên, IS không có thêm bằng chứng để hậu thuẫn tuyên bố nhận trách nhiệm của chúng.
Đa số những người chết và bị thương trong cuộc tấn công là người Sri Lanka. Có 38 người nước ngoài thiệt mạng, gồm công dân của Anh, Mỹ, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào nha.
Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc cho biết có 45 trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng.
Thủ tướng Wijewardene nói các nhà điều tra Sri Lanka tin rằng cuộc tấn công là sự báo thù cho vụ thảm sát khiến 50 người thiệt mạng tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hồi tháng 3 vừa qua.
"Điều tra ban đầu cho thấy đây là hành động trả đũa đối với vụ xả súng Nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand", ông Wijewardene nói, nhưng không cho biết cụ thể hơn.
Vụ đánh bom gây chấn động đã chấm dứt quãng thời gian tương đối yên bình ở Sri Lanka kể từ khi nội chiến chấm dứt ở nước này 10 năm trước, đồng thời làm dấy lên nỗi lo sợ về sự trở lại của bạo lực sắc tộc.
Dân số 22 triệu người của Sri Lanka chủ yếu theo đạo Phật, bên cạnh các tôn giáo khác gồm Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Hindu. Cho đến trước vụ tấn công vừa rồi, người Thiên chúa giáo ở Sri Lanka nhìn chung không bị cuốn vào các cuộc xung đột sắc tộc ở nước này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.