Theo TTXVN, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga được gắn kết bởi quan hệ hữu nghị, đồng chí bền chặt, lâu dài. Hai bên đã trao đổi về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều tăng tích cực, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và trao đổi công nghệ. Bên cạnh dầu khí, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thủy điện, điện hạt nhân, đóng tàu và du lịch.
Tổng thống Nga đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hai nước.
Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nước Nga có vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin sớm thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11/2027.
Thông tin về kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã phát triển tích cực, thực chất, toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại là lĩnh vực tiên phong; quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược; năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược; khoa học - công nghệ và giáo dục là động lực để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống đã được thử thách qua thời gian là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, việc tiếp tục định vị và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng lợi ích và chiến lược phát triển của mỗi nước.
Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường ủng hộ lẫn nhau về chính trị, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở phù hợp với đường lối, chính sách của mỗi nước, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Về kinh tế, hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển bền vững.
Hai bên nhất trí đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột, động lực chính của quan hệ song phương; mở rộng nghiên cứu chung, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, lượng tử, công nghệ vũ trụ và tự động hóa.
Hai nước xác định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là dự án chiến lược, biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Nga; tiếp tục làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.
Hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của công dân hai nước; tăng các chuyến bay thẳng; phát triển các tuyến vận tải biển, đường bộ và đường sắt.
Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Nga nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế. Hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Liên bang Nga đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga; mong phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con sinh sống, học tập, làm việc và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.




Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.