
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 18/9 đã lên máy bay đi tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên để có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba trong năm nay với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Một trong những mục đích của chuyến đi này là nhằm tạo ra bước đột phá trong cuộc đàm phán hạt nhân đang lâm vào bế tắc giữa Triều Tiên và Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều này sẽ là một "bài kiểm tra" cho khả năng có một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai, như ông Kim Jong Un đề xuất với Tổng thống Donald Trump mới đây. Cuộc gặp cũng sẽ đưa ra những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thực sự nghiêm túc về phi hạt nhân hóa hay không.
Theo các trợ lý của ông Moon Jae-in, ông Trump đã đề nghị người đồng cấp Hàn Quốc giữ vai trò "nhà đàm phán trưởng" giữa ông và ông Kim Jong Un. Lời đề nghị này được đưa ra sau khi ông Trump bất ngờ hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng đã được lên lịch từ trước của Ngoại trường Mỹ Mike Pompeo vào tháng 8.
Hiện nay, Washington đang chờ những dấu hiệu chắc chắn về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, rồi mới nhất trí với một mục tiêu chính của Bình Nhưỡng là chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Lời hứa phi hạt nhân hóa đã được ông Kim Jong Un đưa ra với ông Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore hôm 12/6. Nhưng cho tới gần đây, giới tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên thực ra vẫn đang phát triển vũ khí hạt nhân.
"Tôi muốn có cuộc đối thoại thẳng thắn với Chủ tịch Kim Jong Un về làm thế nào tìm ra một điểm tương tác giữa yêu cầu phi hạt nhân hóa của Mỹ với yêu cầu của Triều Tiên về chấm dứt mối quan hệ thù địch và có sự đảm bảo về an ninh", ông Moon Jae-in phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức cấp cao Hàn Quốc hôm thứ Hai.
Trong một dấu hiệu cho thấy những thách thức còn ở phía trước, tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên số ra ngày thứ Ba nói rằng trách nhiệm về cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc "thuộc về chính nước Mỹ".
Cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc là do "sự ngang ngạnh đầy phi lý rằng những vấn đề khác chỉ có thể được thảo luận sau khi Triều Tiên đã từ bỏ hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng năng lực hạt nhân của mình, trong khi Mỹ không hề cho thấy ý định xây dựng niềm tin, bao gồm việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh", bài xã luận của Rodong Sinmun có đoạn viết.
Theo dự kiến, ông Moon Jae-in sẽ hạ cánh xuống Bình Nhưỡng vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương. Ông sẽ được ông Kim Jong Un ra đón và sẽ tham dự một lễ đón chính thức sau đó. Sau bữa trưa, hai nhà lãnh đạo sẽ bước vào hội đàm chính thức. Vào buổi tối, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng xem biểu diễn âm nhạc và dự tiệc tối.
Đây sẽ là lần đầu tiên sau 11 năm một vị Tổng thống Hàn Quốc đặt chân đến thủ đô của Triều Tiên. Cùng đi với ông Moon Jae-in trong chuyến đi này có Phó chủ tịch Jay Y. Lee của hãng điện tử Samsung, cùng Giám đốc điều hành (CEO) của hai công ty lớn khác của Hàn Quốc là SK Group và LG Group.
Theo dự kiến, vào ngày thứ Tư, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong Un sẽ ra một tuyên bố chung, và một thỏa thuận về quân sự nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền và ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang - giới chức Hàn Quốc cho hay.
Ông Moon Jae-in hy vọng chuyến thăm Triều Tiên của ông sẽ mang lại một đề xuất tạo khuôn khổ cho cả việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa và việc chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên - theo các quan chức Hàn Quốc.
Cuộc chiến tranh 1950-1953 mới khép lại bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ chưa có hiệp ước hòa bình, nên lực lượng do Mỹ dẫn đầu, bao gồm Hàn Quốc, về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên.
Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc nói rằng Mỹ vẫn chưa muốn tuyên bố kết thúc chiến tranh chừng nào Triều Tiên còn chưa có hành động cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.