12:23 06/02/2019

Tổng thống Mỹ khẳng định chính sách "đối ngoại táo bạo" trong thông điệp liên bang

An Huy

Ông Trump công bố cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Kim Jong Un sẽ diễn ra vào ngày 27/2 và 28/2 ở Việt Nam

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chính thức gặp gỡ lần đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6/2018, với thành quả lớn nhất là tuyên bố chung nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên - Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chính thức gặp gỡ lần đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6/2018, với thành quả lớn nhất là tuyên bố chung nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên - Ảnh: AP.

"Tôi và Chủ tịch Kim Jong Un sẽ gặp nhau lần nữa vào ngày 27/2 và 28/2 ở Việt Nam", Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, trong thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ hôm 5/2.

Khẳng định "chính sách đối ngoại mới táo bạo", ông Trump nói nước Mỹ "đang tiếp tục sự thúc đẩy lịch sử cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

"Những người Mỹ từng bị Triều Tiên giữ làm con tin đã trở về nhà. Các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã dừng lại. Và trong hơn 15 tháng qua, không có thêm một cuộc phóng thử tên lửa nào nữa", ông nói.

"Nếu như tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, tôi cho là chúng ta hiện giờ sẽ đang có chiến tranh lớn với Triều Tiên với hàng triệu người có thể thiệt mạng. Còn rất nhiều việc phải làm nhưng quan hệ của tôi với ông Kim Jong Un đang rất tốt".

Một nguồn tin từ CNN cho hay đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên, Steve Biegun, đã đến Bình Nhưỡng ngày 6/2 để bàn bạc cụ thể về việc tổ chức cuộc gặp.

Hiện vẫn chưa rõ địa phương nào tại Việt Nam sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chính thức gặp gỡ lần đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6/2018, với thành quả lớn nhất là tuyên bố chung nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.