
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
An Huy
21/09/2015, 10:34
Một ứng viên Cộng hòa tham gia chạy đua vào Nhà Trắng cho rằng, đạo Hồi là sự đối lập với Hiến pháp Mỹ
Một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tham gia chạy đua vào Nhà Trắng, bác sỹ về hưu Ben Carson, nói đạo Hồi là sự đối lập với Hiến pháp Mỹ, và cho rằng một người theo tôn giáo này không nên đắc cử Tổng thống Mỹ.
Theo hãng thông tấn AP, ông Carson, một người theo đạo Thiên chúa giáo, nói tín ngưỡng của một vị tổng thống nên là một vấn đề mà cử tri cần xem xét nếu như điều đó đi ngược lại những giá trị và nguyên tắc của nước Mỹ.
Trong một chương trình trả lời phỏng vấn trên kênh NBC ngày 20/9, ông Carson miêu tả tín ngưỡng Hồi giáo là mâu thuẫn với Hiến pháp Mỹ. “Tôi không ủng hộ việc chúng ta đưa một người Hồi giáo lên lãnh đạo đất nước. Tôi hoàn toàn không nhất trí với ý tưởng này”, ông Carson phát biểu.
Tuy vậy, ông Carson không nói rõ đạo Hồi xung đột với Hiến pháp Mỹ ở điểm nào.
Trong một chương trình khác trên kênh NBC, một ứng cử viên Cộng hòa khác là Thống đốc bang Ohio Joh Kasich được hỏi, liệu ông này cảm thấy thế nào nếu một người Hồi giáo trở thành người đứng đầu Nhà Trắng.
“Câu trả lời là, để trở thành Tổng thống Mỹ, một người Hồi giáo sẽ phải vượt qua được rất nhiều trở ngại. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất đối với một vị tổng thống là người đó phải có kỹ năng lãnh đạo, hiểu mình đang làm gì, có thể giải quyết các vấn đề của đất nước và đưa đất nước tiến lên. Những phẩm chất đó là điều mà tôi quan tâm”, ông Kasich nói.
Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh một cuộc tranh luận liên quan tới vấn đề Hồi giáo trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Tuần trước, trong một sự kiện vận động tranh cử, một người ủng hộ tỷ phú bất động sản Donald Trump đã gọi nhầm đương kim Tổng thống Barack Obama là người Hồi giáo và nói người theo đạo Hồi “là một vấn đề của đất nước này”. Tổng thống Obama là một người theo đạo Thiên chúa.
Tuy vậy, Trump đã không sửa sai cho người đưa ra phát biểu sai về ông Obama, và sự phớt lờ này của Trump đã làm dấy lên tranh cãi.
Các ứng cử viên Cộng hòa đang đưa ra những quan điểm trái chiều về việc có nên chỉ trích Trump - người luôn tỏ ra nghi ngờ về nơi sinh và đức tin của ông Obama.
Cũng trên kênh NBC ngày 20/9, Trump nói “bóng gió” rằng một người Hồi giáo trở thành người đứng đầu Nhà Trắng “là chuyện có thể xảy ra, thực ra, một số người nói điều đó đã xảy ra rồi”.
Về phần mình, ông Carson nói ông tin rằng ông Obama sinh ra ở Mỹ và là một người Thiên chúa giáo, rằng ông “không có lý do gì để nghi ngờ” nhưng điều Tổng thống nói.
Carson, 63 tuổi, từng là một bác sỹ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng ở Mỹ. Gây ấn tượng bằng phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh, Carson hiện là người đứng thứ ba trong xếp hạng các ứng cử viên Cộng hòa theo kết quả thăm dò mới nhất của CNN, sau hai đối thủ Donald Trump và Carly Fiorina.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...
Sau khi tăng hơn 100 USD/oz để vượt qua mốc 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá vào đầu giờ sáng nay (17/10), tiến tới mốc chẵn tiếp theo...
Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump cấm họ bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến Mỹ và đi từ Mỹ...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: