19:01 16/06/2014

Triều Tiên công bố ảnh Kim Jong Un “cưỡi” tàu ngầm

Diệp Vũ

“Trung ương đảng đánh giá cao tầm quan trọng của các đơn vị tàu ngầm”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát tàu ngầm trong một bức ảnh được KCNA công bố ngày 16/6.<br>
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát tàu ngầm trong một bức ảnh được KCNA công bố ngày 16/6.<br>
Triều Tiên vừa công bố những bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thị sát một đơn vị tàu ngầm của nước này.

Hãng thông tấn Yonhap của Triều Tiên dẫn thông tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 16/6 cho hay, trong chuyến thị sát tại đơn vị 167 thuộc Hải quân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim đã kiểm tra “nhiều hoạt động đào tạo trong nhà, bao gồm diễn tập phóng ngư lôi”.

Ngoài ra, ông Kim Jong cũng tham quan tàu ngầm số 748 và hướng dẫn một cuộc tập trận hải quân trên tàu. Ông cũng hướng dẫn thuyền trưởng của tàu này các phương pháp điều hướng.

Đơn vị hải quân nói trên có vẻ là một phần trong lực lượng đóng quân tại tỉnh Nam Hamyong của Triều Tiên. “Trung ương đảng đánh giá cao tầm quan trọng của các đơn vị tàu ngầm”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim.

KCNA cũng cho biết, trong chuyến thị sát này, ông Kim đề ra những nhiệm vụ mà đơn vị tàu ngầm phải hoàn thành để tăng cường khả năng chiến đấu. Nhà lãnh đạo yêu cầu các sỹ quan và binh lính trên tàu ngầm “cần thấy rõ động cơ của kẻ thù muốn tìm cơ hội xâm lược đất nước Triều Tiên, từ đó đẩy mạnh việc chuẩn bị cho các tình huống chiến đấu, và chỉ nghĩ đến chiến đấu”.

Những bức ảnh được công bố cho thấy, con tàu ngầm mà ông Kim Jong Un thị sát lộ rõ vẻ ngoài han rỉ. Đây được cho là con tàu ngầm lớp Romio 1.800 tấn. Loại tàu ngầm chạy diesel-điện này do Liên Xô sản xuất từ thập niên 1950. Đây cũng là con tàu ngầm lớn nhất của Triều Tiên.

Hàn Quốc tỏ ra ngạc nhiên trước việc Triều Tiên công bố những bức ảnh nói trên. “Thật lạ là Triều Tiên công bố cả hình ảnh ở bên trong con tàu ngầm. Có vẻ như Bình Nhưỡng muốn chứng tỏ sức mạnh tàu ngầm của mình”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok phát biểu trong một cuộc họp báo hàng ngày.

“Tuy nhiên, những con tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc hiện đại hơn nhiều. Tàu ngầm của Hàn Quốc không gây nhiều tiếng ồn và có thể ở dưới nước lâu hơn”, ông Kim Min-seok nói thêm.