
Hôm 30/7, Triều Tiên đã phóng bốn quả tên lửa tầm ngắn về hướng đông. Những quả tên lửa này được cho là phóng đi từ bệ phóng tên lửa đa nòng cỡ 300 mm.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nước này cho biết, bốn quả tên lửa của Triều Tiên được phóng đi từ một địa điểm trên đỉnh núi Myohyang ở tỉnh Pyongan vào lúc 7h, 7h40, 17h50 và khoảng 18h" ngày 30/7.
Vụ phóng đầu tiên vào buổi sáng bị thất bại, do các quả tên lửa chỉ bay được có vài giây. Sau đó, tới buổi chiều, Triều Tiên đã phóng thêm 2 quả nữa. Quả thứ ba bay được khoảng 210 km, quả còn lại bay được 130 km.
Ngoài quả tên lửa thứ ba đạt tầm bắn khoảng 210 km và được cho là rơi xuống vùng biển phía Đông, những quả còn lại đều được cho là rơi trên đất liền của Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc ước tính, những quả tên lửa trên có thể đã được phóng từ bệ phóng đa nòng 300 mm mà phía Hàn Quốc gọi là KN-09, với tầm xa vào khoảng 150 - 160 km. Đây là lần đầu tiên một quả tên lửa được phóng từ KN-09 bay xa hơn 200 km.
Trước hành động phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, quân đội nước này vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết.
"Triều Tiên đang cố gắng thể hiện là có thể bắn tên lửa tầm ngắn bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu. Chúng tôi đang phân tích xem liệu ông Kim Jong Un có tới thị sát cuộc bắn tên lửa hay không", một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói.
Trước đó, hôm 27/7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đích thân chỉ đạo cuộc tập trận bắn tên lửa của quân đội nước này bất chấp các cảnh cáo của Liên Hiệp Quốc.
KCNA cho biết, cuộc tập trận diễn ra nhằm kỷ niệm 61 năm ngày ký kết thỏa thuận ngừng bắn kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong cuộc tập trận, quân đội Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa vào mục tiêu giả định là các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc.
Hãng tin Yonhap dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn về hướng đông bắc ra vùng biển phía đông (biển Nhật Bản) vào 21h40 hôm 26/7.
Đây có thể là một tên lửa Scud có tầm bắn 500 km. Quả tên lửa này được phóng đi từ bệ phóng ở đông bắc Mũi Jangsan thuộc vùng duyên hải phía tây gần biên giới tranh cãi trên biển với Hàn Quốc. Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 6 của Triều Tiên trong năm.
Cũng trong dịp kỷ niệm lễ ký thỏa thuận ngừng bắn, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Triều Tiên Hwang Pyong So nói, "nếu Mỹ đe dọa chủ quyền và sự tồn tại của chúng ta, quân đội Triều Tiên sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào Nhà Trắng, Lầu Năm Góc".
Tướng Hwang cáo buộc Mỹ đã gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh rằng, những cuộc tập trận gần đây của Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc tập trận với sự tham gia của một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, đã gây ra những căng thẳng nói trên.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.