
Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc tìm cách rút khỏi cuộc đối thoại song phương mới được lên kế hoạch nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên Triều.
Bình Nhưỡng cho rằng, Seoul đã phá hoại có chủ đích cuộc đàm phán theo dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này.
Theo hãng tin Reuters, giới quan sát đánh giá rằng, diễn biến mới nhất này cho thấy, Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách quay trở lại với đối đầu thay vì đối thoại.
Đầu năm nay, sau khi bị Liên hiệp quốc áp lệnh trừng phạt mới vì vụ thử hạt nhân hồi tháng 2, Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ bằng hạt nhân và tên lửa. Mối liên hệ giữa hai nước đã gần như bị cắt đứt sau khi Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp Keasong chung giữa hai miền hồi tháng 4. Khu công nghiệp này được xem là biểu tượng cuối cùng của sự hợp tác liên Triều.
Cách đây 1 tuần, Triều Tiên bất ngờ lên tiếng đề nghị nối lại đàm phán với Hàn Quốc nhằm mở cửa lại khu Kaesong. “Lời mời” này đã được Hàn Quốc nhất trí và hai bên đã lên kế hoạch cho cuộc gặp diễn ra trong tuần này.
Tiếp đó, cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ khi Seoul và Bình Nhưỡng bất đồng về cấp bậc của các vị quan chức dẫn đầu hai đoàn đàm phán dự kiến gặp mặt tại Seoul.
“Vấn đề không phải là chuyện đơn giản liên quan tới cấp bậc của người đứng đầu phái đoàn đàm phán, mà là sự thể hiện ý định nham hiểm của họ nhằm khiến cuộc đàm phán giữa hai bên bị hủy bỏ”, Ủy ban Thống nhất hòa bình của Triều Tiên phát biểu trong một bản tin được hãng thông tấn nhà nước KCNA phát đi hôm 13/6.
Trước đó, Seoul muốn ông Kim Yang-gon, một quan chức cấp cao của Đảng Công nhân, chính đảng lãnh đạo của Triều Tiên, đồng thời là một cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tham gia cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phản đối mong muốn này của Seoul, vì cho rằng, một vị quan chức như vậy của họ là quá “cao cấp” để gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Hàn Quốc - người dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn từ Seoul.
“Cuộc đấu trí này đồng nghĩa với việc dường như sẽ không có một cú đột phá dễ dàng dẫn tới một cuộc đàm phán song phương trong thời gian sớm”, ông Yang Moo-jin, chuyên gia thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, đánh giá.
Ông Yang cho rằng, việc Seoul muốn một nhân vật cụ thể dẫn đầu đoàn đàm phán của Bình Nhưỡng có thể khiến Triều Tiên, một quốc gia rất chú trọng vấn đề địa vị, cảm thấy không hài lòng.
Sau khi kế hoạch đàm phán song phương bị đổ vỡ vào hôm thứ Tư (12/6), Triều Tiên lại chuyển sang thái độ “lạnh nhạt” với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã ngừng trả lời đường dây điện thoại tái lập trở lại với Seoul hôm thứ Sáu tuần trước. Đường dây này đã bị cắt đứt hồi tháng 4.
Theo các chuyên gia, Triều Tiên thường xuyên “đảo luân phiên” những lời đe dọa hành động quân sự với đề nghị đàm phán nhằm giành được thêm viện trợ quốc tế. Mục tiêu dài hạn của nước này là nhằm giành được sự công nhận về mặt ngoại giao từ Mỹ và được công nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Nền kinh tế yếu ớt cùng ảnh hưởng ngoại giao hạn chế đồng nghĩa với việc Triều Tiên hầu như không có lựa chọn để đạt được sự công nhận, ngoài việc bị nhìn nhận như một mối đe dọa đối với an ninh khu vực bởi chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa của nước này.
Ông Jang Jin-sung, một cựu quan chức Triều Tiên đã rời bỏ nước này sang Hàn Quốc, đã miêu tả công việc của ông trước đây ở thời điểm này hàng năm là tìm cách “đào” viện trợ của Hàn Quốc sau giai đoạn căng thẳng gia tăng.
“Theo ‘truyền thống’, Triều Tiên bắt đầu bằng cách tạo ra một bầu không khí căng thẳng và thể hiện thái độ cứng rắn, sau đó thì đề nghị viện trợ”, ông Jang cho biết.
Cuộc đàm phán dự kiến trong tuần này và đã bị đổ vỡ có mục tiêu là mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesong. Đây là khu công nghiệp có hơn 50.000 công nhân Triều Tiên làm việc và tạo khoản thu 90 triệu USD từ tiền lương mỗi năm cho Bình Nhưỡng.
Đồng minh ngoại giao gần như duy nhất của Triều Tiên là Trung Quốc đã thúc giục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và quay trở lại bàn đàm phán.



Nồng độ asen và các kim loại nặng được phát hiện trong sông Mekong và các phụ lưu tại miền Bắc Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ô nhiễm có thể lan xuống hạ lưu, đe dọa hệ sinh thái, nguồn thủy sản và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam…
Eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ ùn tắc khi có tới hơn 400 con tàu lớn đang chờ đợi để đi qua...
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6) trong trạng thái không đồng nhất của ba chỉ số chính, khi cổ phiếu công nghệ bị xả mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ một báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố trong tuần này...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.