
Ngày 25/8, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc, trong bối cảnh quan hệ hợp tác song phương đang phát triển mạnh; kim ngạch thương mại đạt 160 tỷ USD năm 2007 và Hàn Quốc đã đầu tư gần 39 tỷ USD vào Trung Quốc.
Báo chí Hàn Quốc và Trung Quốc đều khẳng định, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có ý nghĩa quan trọng, bởi đúng dịp hai nước kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Ký một loạt văn kiện hợp tác
Tháng 5 vừa qua, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak thăm Trung Quốc, hai bên đã nhất trí nâng quan hệ song phương từ mức "đối tác toàn diện" lên mức "đối tác chiến lược". Dư luận cho rằng, chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần này sẽ giúp hai bên hiện thực hóa những cam kết thúc đẩy quan hệ “đối tác chiến lược” nêu trên.
Ngay sau khi đến thủ đô Seoul, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Hai bên đã bàn thảo một loạt vấn đề song phương, khu vực và thế giới mà Trung Quốc-Hàn Quốc cùng quan tâm; ký kết một loạt văn kiện hợp tác về các lĩnh vực: tiết kiệm năng lượng; khoa học-kỹ thuật, thương mại, giáo dục...
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đều khẳng định, quan hệ Trung-Hàn liên tục phát triển 16 năm qua và đang trong giai đoạn tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và văn hóa - xã hội. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông Hồ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước Trung Quốc, Hàn Quốc duy trì thăm viếng nhau thường xuyên và chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông Hồ Cẩm Đào cách chuyến thăm lần trước ba năm. Trong thời gian thăm Hàn Quốc, ông Hồ cũng dự một số hoạt động nhân dịp kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ Trung-Hàn (24/8/1992-24/8/2008). Theo kế hoạch, ngày 26/8, ông Hồ rời Seoul đi thăm Tajikistan, và dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), tại Tajikistan.
Những năm qua, quan hệ hợp tác Trung-Hàn đã phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc, sau Mỹ và Nhật Bản. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 30 lần từ mức 6 tỷ USD năm 1992 lên 160 tỷ USD năm 2007.
Trung - Hàn: Đối tác kinh tế lớn
Hiện tại, 46.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Trung Quốc, với tổng số vốn 38,8 tỷ USD. Đến hết năm 2007, khoảng 40.000 công ty của Hàn Quốc có văn phòng đại diện tại Trung Quốc, tạo ra khoảng 2 triệu việc làm cho người bản địa. Hai bên đang xem xét khả năng tiến tới một hiệp định thương mại tự do song phương.
Ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký kết thoả thuận hợp tác đối phó hiệu quả hơn với những thách thức kinh tế toàn cầu. Thỏa thuận này đạt được tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Kang Man-Soo và Chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước Trung Quốc Zhang Ping, hôm 24/8, tại Seoul.
Theo đó khẳng định, hai nước nhận rõ cần có sự phối hợp về chính sách, nhằm đối phó hiệu quả với những nhân tố kinh tế bất ổn trên thế giới. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận một số chủ đề khác như đầu tư, môi trường, dân số già đi và hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông...
Quan hệ hợp tác, giao lưu văn hoá, khoa học-giáo dục giữa Hàn Quốc và Trung Quốc cũng hết sức mật thiết. Các tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc được phổ biến rộng rãi tại Trung Quốc và ngược lại; số du khách Trung Quốc thăm Hàn Quốc tăng mạnh. Năm 2007, hơn 1 triệu khách Trung Quốc tới du lịch tại Hàn Quốc, tăng 589 lần kể từ năm 2003, bình quân tăng 20%/năm. Hiện tại, hai nước duy trì 800 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần, nối 6 thành phố của Hàn Quốc với 30 thành phố của Trung Quốc.
Hiện có khoảng 1 triệu người Hàn Quốc sinh sống ở Trung Quốc, trong đó 60% là sinh viên. Sinh viên Hàn Quốc chiếm tới 40% tổng số sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học của Trung Quốc. Trong khi đó, việc tăng cường trao đổi trong lĩnh vực thương mại và công nghệ song phương cũng khiến nhiều sinh viên Trung Quốc thích tới du học tại Hàn Quốc hơn. Tính đến cuối năm 2007, có khoảng 1,3 triệu người Trung Quốc sinh sống tại Hàn Quốc và 4% trong số này (43.000 người) là sinh viên.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.