
Petro China, tập đoàn năng lượng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, đã nhất trí mua lại cổ phần 50% trong một dự án khí đốt ở Canada với giá 5,4 tỷ Đôla Canada, tương đương 5,4 tỷ USD.
Thương vụ này đem lại cho Petro China tài sản khí đốt đầu tiên tại khu vực Bắc Mỹ.
Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, dự án mà Petro China mua cổ phần có tên là Cutbank Ridge thuộc tập đoàn Encana Corp. của Canada, nằm trên địa bàn các tỉnh Alberta và British Columbia. Encana là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất ở quốc gia Bắc Mỹ này.
Với mức cổ phần 50%, Petro China sẽ có mức sản lượng khí đốt hàng ngày từ dự án này là 255 triệu mét khối khí tự nhiên. Bên cạnh đó, hai bên cũng liên doanh với tỷ lệ góp vốn 50-50 để tăng sản lượng khai thác của dự án.
Vụ mua bán sẽ cần tới sự thông qua của Chính phủ Canada và Chính phủ Trung Quốc. Hồi tháng 11 năm ngoái, Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper đã không thông qua vụ hãng khai mỏ BHP Billiton mua lại tập đoàn Potash, nhưng trong những năm gần đây, ông Harper tỏ ra rất cởi mở với các vụ đầu tư của Trung Quốc.
Theo Bloomberg, thương vụ trên đã nâng tổng trị giá các vụ mua lại của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng từ năm 2010 tới nay lên mức 46 tỷ USD. Mới tháng trước, Petro China đã quyết định thành lập liên minh với hãng lọc hóa dầu Ineos của Anh quốc để chế biến dầu thô tại Scotland và miền Nam nước Pháp.
Riêng Petro China có kế hoạch chi ít nhất 60 tỷ USD để mua tài sản dầu khí trên toàn cầu trong thập kỷ tới để tăng trữ lượng và sản lượng.
“Petro China đang mua tài sản tại các nước phát triển như Canada và Mỹ cũng như các quốc gia đang phát triển. Đây là một phần trong chiến lược của nước này nhằm trở thành một cường quốc về dầu lửa”, nhà phân tích Shi Yan thuộc công ty UOB-Kay Hian tại Thượng Hải nói với Bloomberg.
Ông Yan cho rằng, Bắc Kinh đặt trọng tâm vào các dự án khí đốt vì nhu cầu của Trung Quốc đối với loại nhiên liệu này đang tăng mạnh, với tốc độ khoảng 20%. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến khích sử dụng khí tự nhiên để giảm ô nhiễm môi trường. Theo kế hoạch của Bắc Kinh, lượng sử dụng khí đốt của Trung Quốc sẽ tăng gấp 3 lần trong thời gian từ nay đến năm 2020, chiếm 10% lượng tiệu thụ năng lượng của nước này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.