10:33 10/09/2007

Trung Quốc đầu tư mạnh vào năng lượng tái sinh

Nguyên Hạnh

Trung Quốc dự định từ nay đến năm 2020 sẽ đầu tư 2.000 tỷ Nhân dân tệ (265 tỷ USD) vào năng lượng tái sinh

Thủy điện đang là một lĩnh vực ưu tiên lớn của Trung Quốc.
Thủy điện đang là một lĩnh vực ưu tiên lớn của Trung Quốc.
Theo Xinhua ngày 7/9, Trung Quốc dự định từ nay đến năm 2020 sẽ đầu tư 2.000 tỷ Nhân dân tệ (265 tỷ USD) vào năng lượng tái sinh, nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Khoản đầu tư này sẽ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái sinh từ 7,5% năm 2005 lên 15% vào năm 2020.

Chính phủ Trung Quốc cho biết khoảng 8% nhu cầu năng lượng của đất nước hiện nay được đáp ứng nhờ năng lượng sạch, chủ yếu thông qua các dự án thuỷ điện khổng lồ như dự án Đập Tam Hiệp.

Chính phủ nước này muốn nâng công suất thủy điện từ 117 GW hiện nay lên 300 GW vào năm 2020 nhờ việc triển khai các dự án thuỷ điện mới ở phía tây Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc cũng lên kế hoạch phát triển các loại hình năng lượng tái sinh khác như năng lượng sức gió, năng lượng mặt trời. Khoảng 70% nguồn điện năng của Trung Quốc hiện do các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.