
Theo tin từ báo Financial Times, quân đội Trung Quốc đang nới lỏng tiêu chuẩn tuyển quân, cho phép những thanh niên thấp, béo hơn và cả những người bị cận thị được gia nhập hàng ngũ binh sỹ. Đây được xem là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chiêu mộ được những binh sỹ thông minh cần thiết cho việc điều khiển các loại vũ khí công nghệ cao.
Với 2,3 triệu quân, Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc hiện là lực lượng quân đội lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này tỏ ra lo ngại về trình độ học vấn của các binh sỹ và tìm cách chiêu mộ những thanh niên đã học hết phổ thông hoặc đại học.
Theo tiêu chuẩn tuyển quân của quân đội Trung Quốc công bố tuần này, chiều cao tối thiểu được giảm từ 162 cm xuống còn 160 cm đối với nam và 160 cm xuống 158 cm đối với nữ. Cùng với đó, giới hạn cân nặng được tăng lên, yêu cầu thị lực giảm xuống.
Theo quy định trước đây, những ai có hình xăm không được tham gia quân đội, nhưng nay, hình xăm được chấp nhận nếu có diện tích nhỏ hơn 10 cm2 và lộ ra ngoài từ 2 cm2 trở xuống khi binh sỹ đó mặc quân phục.
Tuy nhiên, các yêu cầu về học vấn đối với các binh sỹ được nâng lên. Tại các thành phố lớn, thanh niên tham gia tuyển bộ binh sỹ bắt buộc phải có bằng phổ thông trung học.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn đưa ra một điều kiện mới về sức khỏe tâm thần. Đây là lần đầu tiên nước này không cấm những người mắc chứng tâm thần phân liệt, rối loạn phân ly, trầm cảm và rối loạn lưỡng cực tham gia tuyển binh.
Với tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm ở mức 2 con số trong suốt hai thập kỷ qua, Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng một lực lượng quân đội có mức độ cơ động và chuyên nghiệp cao hơn, song song với việc bổ sung những hệ thống vũ khí hiện đại.
Ngoài một loạt tên lửa tân tiến, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên và được cho là đang phát triển một hàng không mẫu hạm thứ hai. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đã chế tạo được máy bay chiến đấu tàng hình 2 chỗ ngồi J-16 và đã tiến hành thử nghiệm một máy bay siêu thanh.
Ngày nay, không khó để bắt gặp một binh sỹ Trung Quốc ngồi bên máy tính. Bộ Tư pháp Mỹ tháng trước đã cáo buộc 5 sỹ quan quân đội Trung Quốc xâm nhập hệ thống máy tính Mỹ. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này của Washington.
Việc vận hành một hệ thống thiết bị thế hệ mới, hiện đại đòi hỏi quân đội Trung Quốc cần có thêm những binh sỹ có trình độ học vấn tốt hơn, cho dù có thể thể lực của họ có thể kém hơn.
Theo Tân Hoa Xã, ông Gong Fangbin, một chuyên gia về quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, nói rằng, các tiêu chuẩn tuyển binh hiện nay được thiết lập dựa trên nhu cầu thay đổi của tình hình mới. Trước đây, Trung Quốc chuộng những binh sỹ cao to, cơ bắp, nhưng ngày nay, quân đội nước này nhấn mạnh vấn đề trí tuệ.
Quân đội Trung Quốc đã tăng lương cho binh sỹ có bằng đại học để theo kịp mức lương ở khu vực tư nhân. Một sỹ quan Trung Quốc có bằng đại học hiện nhận lương 159.500 Nhân dân tệ (25.600 USD) trong 2 năm - theo Nhân dân Nhật báo.
Một vấn đề mà quân đội Trung Quốc phải đối mặt hiện nay là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nước này - chiều cao và cân nặng của binh sỹ ngày càng lớn. Một nghiên cứu mới đây của quân đội nước này đề xuất tăng kích thước đồng phục và đưa vào sử dụng một thế hệ xe quân sự kích thước lớn hơn để phù hợp với các binh sỹ hiện nay.
So với hai thập kỷ trước, thanh niên tham gia các đợt tuyển quân của Trung Quốc hiện cao hơn trung bình 2 cm và có vòng bụng to hơn 5 cm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.