
Trung Quốc đang tiến hành đàm phán để xây dựng một tuyến đường sắt nối giữa bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của Columbia, thay cho kênh đào Panama. Các quan chức của Columbia hy vọng, dự án này sẽ thúc đẩy Quốc hội Mỹ phải nhanh phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.
“Tuyến đường này là một đề xuất có thật… và hai bên đã đạt được một số bước tiến. Các nghiên cứu của Trung Quốc về chi phí vận chuyện mỗi tấn hàng hay chi phí đầu tư đều khả thi cả”, Tổng thống Columbia, ông Juan Manuael Santos, tiết lộ với phóng viên tờ Financial Times.
Tờ báo này bình luận, dự án về tuyến đường sắt như một lựa chọn thay thế cho kênh đào Panama là ví dụ mới nhất về việc Trung Quốc tăng cường mạnh mẽ hoạt động cho vay các nước đang phát triển. Mới đây, Financial Times đã thu thập được số liệu cho thấy, trong vòng 2 năm qua, Trung Quốc vượt Ngân hàng Thế giới (WB) về cho vay các nước đang phát triển.
Tổng thống Santos cho biết, tuyến đường sắt dài 220 km thay cho kênh Panama sẽ chạy từ bờ biển Thái Bình Dương của Columbia tới một thành phố mới gần Cartagena, nơi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được lắp ráp để tái xuất khẩu tại thị trường châu Mỹ. Nguyên vật liệu thô thu mua được tại Columbia cũng theo tuyến đường này để đi về Trung Quốc.
“Tôi không muốn tạo ra những kỳ vọng thái quá, nhưng dự án này sẽ có nhiều ý nghĩa. Châu Á đang là động lực mới của nền kinh tế thế giới”, Tổng thống Santos phát biểu.
Từ lâu, Columbia đã muốn xây dựng một tuyến đường thay thế kênh đào Panama. Nước này là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực Nam Mỹ, nhưng một thỏa thuận thương mại tự do mà Washington và Bogotá ký cách đây 4 năm tới giờ vẫn chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.
Trong khi đó, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Columbia đã tăng mạnh từ mức 10 triệu USD vào năm 1980 lên hơn 5 tỷ USD vào năm 2010, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Columbia sau Mỹ.
“Columbia có một vị trí chiến lược rất quan trọng. Chúng tôi xem nước này như một cửa ngõ để tiến vào khu vực Mỹ Latin”, ông Gao Zhengyue, Đại sứ Trung Quốc tại Columbia, cho hay.
Trong những tài liệu mà Financial Times thu thập được, dự án đường sắt thay thế kênh Panama mới chỉ là một trong hàng loạt những đề xuất mà phía Trung Quốc đưa ra nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực này với châu Á và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém của Columbia. Những đề xuất này đều nhằm vào ưu tiên chính sách của chính quyền Tổng thống Santos.
Theo các quan chức Trung Quốc và Columbia, hai bên đã đạt được nhiều bước tiến hơn cả trong các cuộc đàm phán về một dự án đường sắt dài 791 km và mở rộng cảng Buenaventura bên bờ Thái Bình Dương.
Dự án này trị giá 7,6 tỷ USD, do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) cấp vốn và do tập đoàn China Railway Group vận hành, có thể vận chuyển 40 triệu tấn hàng hóa mỗi năm từ khu vực trung tâm kinh tế của Columbia tới Thái Bình Dương. Trong đó, mặt hàng được ưu tiên vận chuyển là than để đưa sang Trung Quốc.
Columbia là nước sản xuất than lớn thứ 5 thế giới, nhưng phần lớn lượng than xuất khẩu của nước này đi qua các cảng biển bên bờ Đại Tây Dương, cho dù nhu cầu than đang tăng mạnh hơn cả ở khu vực Thái Bình Dương.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.