Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/6 không muốn giải thích về việc nước này gần đây triển khai 4 giàn khoan dầu trên biển Đông.
Tuần này, Cục Hải sự Trung Quốc đã phát ra thông cáo cho biết về hoạt động của các giàn khoan Nam Hải số 2, 4, 5 và 9 ở biển Đông, song không cho biết chúng thuộc sở hữu của đơn vị nào.
Tại cuộc họp báo hàng ngày diễn ra hôm 20/6, khi được hỏi liệu 4 giàn khoan nói trên có được hạ đặt tại những vùng biển mà sẽ gây ra tranh chấp hay không, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói, cả bốn giàn khoan này đang được triển khai ở các "vùng biển ngoài khơi" tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Tọa độ của các giàn khoan nói trên có thể tìm thấy được trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nêu.
Theo bà này, "không cần phải làm ầm ĩ về các hoạt động bình thường".
Trước đó, Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) công bố bốn dự án mới, dự kiến sẽ được triển khai ở các vùng biến phía tây và đông biển Đông vào nửa cuối năm nay. Hiện chưa rõ các giàn khoan Nam Hải 2, 4, 5 và 9 có thuộc những dự án mới này của CNOOC hay không.
Phát ngôn viên CNOOC từ chối bình luận về các dự án nói trên, nhưng cho biết rằng công ty này từ lâu đã muốn thúc đẩy sản xuất, thăm dò ở những vùng nước sâu ngoài khơi Trung Quốc. CNOOC tuyên bố sẽ tăng một phần ba ngân sách thường niên cho năm 2014, lên gần 20 tỷ USD.
Đầu tháng 5, CNOOC đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngang nhiên tiến hành thăm dò. Theo giới phân tích, Trung Quốc lợi dụng tính chất thương mại của giàn khoan để biện bạch cho mưu đồ bành trướng nhằm hiện thực hóa "đường lưỡi bò" ở biển Đông.
Quyết định triển khai thêm nhiều giàn khoan trên biển Đông của Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn này càng khiến cho nhiều nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, quan ngại sâu sắc về thái độ hung hăng gia tăng của Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.