
Tai nạn tàu cao tốc thảm khốc xảy ra ở Trung Quốc cách đây ít lâu có thể sẽ thúc đẩy công tác cải tổ “siêu” Bộ Đường sắt của nước này. Theo hãng tin tài chính Bloomberg, với vai trò điều hành hệ thống đường ray lớn thứ nhì thế giới, Bộ Đường sắt Trung Quốc có nhiều nhân viên hơn cả Chính phủ Mỹ và vay nợ nhiều hơn cả nền kinh tế Đan Mạch.
Thời gian gần đây, dư luận tỏ ra khá quan ngại về tình hình các dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Đã xuất hiện những ý kiến của các học giả trong vài ngoài Trung Quốc về tình hình nợ nần chồng chất, tham nhũng và bè đảng trong Bộ Đường sắt nước này, mức độ hiệu quả kém của các dự án, tính an toàn của các chuyến tàu… Những quan ngại này càng gia tăng sau khi hai tàu cao tốc đâm vào nhau và làm 40 người thiệt mạng hôm 23/7 vừa qua.
Theo hãng tin Bloomberg, nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những thách thức mà tham vọng tàu cao tốc của Trung Quốc gặp phải xuất phát từ vai trò “vừa đá bóng vừa thổi còi” của Bộ Đường sắt nước này. Bộ này không chỉ đóng vai trò là cơ quan chức năng giám sát mà còn vận hành các đoàn tàu.
Sau tai nạn tàu cao tốc vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã lên tiếng cam kết sẽ chú trọng nhiều hơn đối với vấn đề an toàn của các đoàn tàu cao tốc và tăng cường tính trách nhiệm của cơ quan chức năng. Những phát ngôn này của người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc có thể là một tín hiệu cho thấy, Bắc Kinh đã sẵn sàng cho việc tách rời vai trò giám sát và vận hành hoạt động đường sắt của Bộ Đường sắt nước này.
Phát biểu trên Bloomberg, giáo sư kinh tế học Hu Xingdu thuộc Viện Công nghệ Bắc Kinh nhận định, việc tách rời các vai trò trên có thể tăng cường quản lý, tính minh bạch về tài chính và an toàn cho hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc. “Nhiều năm qua, Bộ Đường sắt đã hoạt động như một vương triều độc lập. Sự tập trung quyền lực đã dẫn tới tình trạng kém hiệu quả, những sai phạm trong quản lý và tham nhũng”, ông Hu nói.
Theo công bố mới đây, Bộ Đường sắt Trung Quốc đang nợ khoảng 2,1 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 326 tỷ USD, bằng khoảng 5% GDP cả nước. Bộ này cũng đang đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng cũng sự bất bình gia tăng của dư luận sau vụ tai nạn chết người vừa qua.
“Vai trò ‘trọng tài kiêm người chơi’ của Bộ Đường sắt nên chấm dứt. Vụ tai nạn có thể là chất xúc tác cho công tác cải tổ”, giáo sư chính sách công và chính trị Mao Shoulong thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc nhận xét.
Việc tách rời hai vai trò giám sát và vận hành của Bộ Đường sắt sẽ đưa ngành đường sắt Trung Quốc về chung khuôn khổ với các ngành quốc doanh khác của Trung Quốc như hàng không, viễn thông và năng lượng. Ở những ngành này, các công ty nhà nước trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày trong từng lĩnh vực, trong khi việc giám sát các doanh nghiệp này thuộc về các cơ quan nhà nước khác.
Giáo sư Hu cho biết, Bộ Đường sắt Trung Quốc có tổng cộng 2,1 triệu quan chức và nhân viên, sở hữu hệ thống tòa án riêng, có độ tập trung quyền lực cao nhờ vai trò truyền thống về quốc phòng.
Theo nhà phân tích Karen Li thuộc ngân hàng JPMorgan Chase ở Hồng Kông, Chính phủ Trung Quốc có thể giảm tốc kế hoạch xây mới được sắt cao tốc trong khoảng 1 năm.
Ngay trước khi xảy ra vụ tai nạn vừa qua, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho các dự án do tình trạng thắt chặt tín dụng và nỗi lo ngại của giới đầu tư đối với tình trạng nợ nần của bộ này. Bộ Đường sắt hiện là tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc.
Trong đợt phát hành 20 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu kỳ hạn 1 năm hôm 21/7, Bộ Đường sắt Trung quốc chỉ bán được lượng trái phiếu trị giá 18,7 tỷ Nhân dân tệ. Theo công ty Goutai Junan Securities, đây có thể là lần đầu tiên Bộ Đường sắt Trung Quốc không đạt được mục tiêu phát hành trái phiếu.
Thực ra, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã bị thu hẹp quy mô theo một số chương trình cải cách có từ trước.
Hàng trăm trường học và bệnh viên trước đây thuộc quyền kiểm soát của bộ này đã được chuyển giao cho các chính quyền địa phương. Hai tập đoàn xây dựng công nghiệp nặng niêm yết lớn nhất thế giới là China Railway và China Railway Construction từng thuộc về Bộ Đường sắt đã được chuyển giao cho Ủy ban Giám sát tài sản quốc gia. Hai nhà sản xuất toa tàu lớn nhất Trung Quốc là CSR và China CNR giờ cũng đã không thuộc về Bộ Đường sắt nước này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.