
Iran và Trung Quốc đang đàm phán kế hoạch cho một hệ thống trao đổi, trong đó Trung Quốc dùng hàng hóa và dịch vụ để đổi lấy dầu lửa của Iran, theo tờ Financial Times.
Báo này dẫn nguồn tin thân cận cho biết, do lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ áp dụng đối với Iran, Trung Quốc rất khó dùng tiền mặt là USD để trả tiền mua dầu từ nước này. Điều này đồng nghĩa với việc, Trung Quốc nợ Iran 20-30 tỷ USD tiền dầu.
Theo nguồn tin, số tiền mua dầu mà Trung Quốc nợ Iran đã tăng nhanh trong hai năm qua, khi mà chính phủ hai nước này loay hoay tìm cách giải quyết.
Một số quan chức Iran đang tỏ ra không hài lòng khi những khách hàng nhập khẩu dầu lớn nhất như Trung Quốc và Ấn Độ không thể chi trả bằng tiền mặt. Kết quả của tình trạng bế tắc này là Iran ngày càng thiếu ngoại tệ mạnh.
Trung Quốc và Ấn Độ tiêu thụ khoảng 1/3 lượng dầu lửa xuất khẩu của Iran, mặt hàng được xem là nguồn nhựa sống của quốc gia Trung Đông nay. Trong năm nay, lượng dầu Trung Quốc nhập từ Iran đã tăng gần gấp rưỡi.
Tuần trước, Iran đe dọa sẽ cắt xuất khẩu dầu sang Ấn Độ, khi mà New Dehli đang nợ Tehran 5 tỷ USD tiền mua dầu mà chưa tìm ra cách thanh toán do lệnh trừng phạt của Mỹ.
“Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều muốn tiền của Iran được giữ trong nhà băng của họ, và tìm cách đưa Iran vào thỏa thuận đổi dầu lấy hàng nhằm bán được hàng hóa, hoặc trả bằng tiền Nhân dân tệ hay Rupee thay vì ngoại tệ mạnh”, nguồn tin cho hay.
Cũng theo nguồn tin, cuộc thảo luận về “hàng đổi dầu” giữa Trung Quốc mới chỉ ở giai đoạn đầu và Iran vẫn chưa chấp nhận những đề xuất của phía Trung Quốc.
Không giống như Ấn Độ, quốc gia hầu như không xuất khẩu hàng hóa gì sang Iran, Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Iran và có thể dùng một hệ thống trao đổi để cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.
Hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc xuất hiện trên mọi ngóc ngách của Iran, từ các dự án xây dựng đường hầm tới các sản phẩm đồ chơi trẻ em. Giữa lúc các hãng dầu lửa phương Tây như Shell và Total e ngại hoạt động ở Iran, Trung Quốc đang đẩy mạnh các dự án dầu lửa ở quốc gia này.
Kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc-Iran đạt mức 29,3 tỷ USD trong năm 2010, tăng khoảng 40% so với năm 2009. Tháng 7 này, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận về cơ sở hạ tầng và thương mại.
Theo đó, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn của Iran, còn Iran sẽ xuất khẩu khối lượng lớn quặng chrome sang Trung Quốc.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.