
Công ty China State Construction Engineering Corp. của Trung Quốc trở thành nhà thầu chính của một dự án resort trị giá 3,4 tỷ USD tại Bahamas. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sẽ là nhà cung cấp vốn chính cho dự án này.
Tờ Wall Street Journal cho biết, vào năm 2008, một dự án tổ hợp nghỉ dưỡng-sòng bạc tại Bahamas có nguy cơ đổ bể khi đối tác Mỹ rút lui. Tuy nhiên, 3 năm sau đó, các đối tác Trung Quốc đã xuất hiện.
Đầu tuần tới, theo dự kiến, công ty Baha Mar Resorts sẽ tiến hành khởi công dự án có quy mô lớn nói trên cùng với các đối tác China State Construction và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Đây là dự án rộng 400 hecta, bao gồm 2.250 phòng khách sạn, một sòng bạc rộng 9.300m2, và một sân golf 18 lỗ.
“Họ rất hào hứng với việc tham gia vào dự án này. Dự án sẽ giúp China State Construction chứng minh với cả thế giới là họ có thể xây dựng một dự án rất phức tạp ở nước ngoài”, ông Don Robinson, Chủ tịch Baha Mar phát biểu.
Theo Wall Street Journal, dự án resort ở Bahamas sẽ là dự án bất động sản lớn nhất do một công ty Trung Quốc xây dựng và sở hữu một phần tại thị trường nước ngoài. Dự án này một lần nữa cho thấy những nỗ lực vươn ra thị trường thế giới của các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh đang khuyến khích mạnh mẽ các công ty trong nước tiến ra thị trường nước ngoài, theo đó giúp đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối trị giá 2,85 nghìn tỷ USD và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.
Với nguồn vốn dồi dào, các ngân hàng Trung Quốc có vai trò hỗ trợ tài chính cho các công ty trong nước trong các thương vụ lớn ở nước ngoài, đặc biệt là đối với các dự án thâu tóm bất động sản giá rẻ và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trong dự án ở Bahamas, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cung cấp khoản vay 2,5 tỷ USD. Về phần mình, China State Construction sẽ đưa khoảng 8.000 công nhân Trung Quốc sang để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Công ty này cũng sẽ đầu tư 150 triệu USD vốn cổ phần vào dự án, phần vốn 800 triệu USD còn lại sẽ là Baha Mar cung cấp.
China State Construction là công ty xây dựng lớn nhất Trung Quốc xét về doanh thu. Công ty này đã xây dựng nhiều công trình công cộng quy mô lớn tại Trung Quốc như trung tâm bơi lội quốc gia mới tại Bắc Kinh. Công ty đã mở văn phòng tại nước ngoài đầu tiên ở Kuwait vào cuối thập niên 1970 và đặt chân tới Mỹ vào thập niên 1980.
Gần đây, China State Construction đã tham gia vào một số dự án ở Mỹ như nâng cấp cây cầu Alexander Hamilton và trạm tàu tại sân vận động Yankee. Một số nguồn tin cho biết, công ty và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc còn đang đấu thầu dự án xây dựng lại cây cầu Geothals nối giữa New Jersey và đảo Staten, bang New York.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.