
Khi Triều Tiên xử tử ông Jang Song Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, vào tháng 12 năm ngoái, giới quan sát cho rằng, vụ việc có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ kinh tế giữa nước này với Trung Quốc. Khi còn nắm quyền, ông Jang Song Thaek được xem là người giữ vai trò quan trọng trong kết nối quan hệ kinh tế Trung-Triều.
Tuy vậy, theo báo Wall Street Journal, số liệu ban đầu vừa được công bố cho thấy, chưa có ảnh hưởng tiêu cực tức thời nào đối với quan hệ thương mại giữa hai nước sau vụ thanh trừng ông Jang Song Thaek.
Số liệu từ Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kim ngạch thương mại Trung Quốc-Triều Tiên trong tháng 1 vừa qua tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 546 triệu USD. Số liệu này được KITA soạn thảo dựa trên các thống kê hải quan của Trung Quốc.
Trong số những tội danh của ông Jang Song Thaek mà Triều Tiên đưa ra khi xử tử ông này có việc ông Jang đã “bán đứng” nguồn than và các tài nguyên khác của đất nước. Đây được coi là một tín hiệu cho thấy Triều Tiên muốn đàm phán lại các thỏa thuận xuất khẩu với đối tác thương mại lớn duy nhất của mình là Trung Quốc.
Tuy nhiên, đến nay, các số liệu dường như chưa chịu tác động bởi các tính toán của Bình Nhưỡng.
“Thương mại song phương có thể chưa chịu ảnh hưởng từ vụ xử tử ông Jang”, nhà nghiên cứu Cho Bong-hyun thuộc viên nghiên cứu IBK Economic Research Institute ở Seoul nhận định. “Cả hai bên vẫn đang thực hiện các hợp đồng thương mại đã ký. Thường thì các hợp đồng này có hiệu lực trong 6 tháng”, theo ông Cho.
Ông Cho cũng nói rằng, ảnh hưởng của vụ thanh trừng ông Jang Song Thaek có thể bắt đầu được thể hiện rõ trên các dữ liệu thương mại Trung-Triều từ quý 2 năm nay. Bên cạnh đó, Triều Tiên có thể sẽ quay sang giao dịch nhiều hơn với Hàn Quốc sau khi quan hệ giữa hai miền ấm lên với việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong.
Theo dữ liệu của KITA, kim ngạch thương mại giữa hai miền Triều Tiên giảm 42% trong năm 2013, xuống còn 1,15 tỷ USD, thấp nhất trong 8 năm. Năm ngoái, khu công nghiệp Keasong đã đóng cửa mất vài tháng sau khi Bình Nhưỡng rút hết công nhân khỏi khu này.
Trong khi đó, kim ngạch thương mại Trung Quốc-Triều Tiên đạt mức cao kỷ lục 6,54 tỷ USD trong năm ngoái, theo KITA. Triều Tiên xuất khẩu các loại nguyên vật liệu thô như than và quặng sắt sang Trung Quốc, đồng thời nhập khẩu nhiên liệu và hàng điện tử từ nước này.
Còn theo số liệu mà Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc đưa ra hồi năm ngoái, Trung Quốc chiếm 88% toàn bộ kim ngạch thương mại của Triều Tiên trong năm 2012, từ tỷ lệ 53% vào năm 2005.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.