14:12 18/08/2008

Truyền hình Mỹ “bội thu” quảng cáo nhờ Olympic Bắc Kinh

Mai Vân

Olympic Bắc Kinh năm nay là một cơ hội tuyệt vời cho các hãng truyền hình và các nhà quảng cáo Mỹ

"Kình ngư" Michael Phelps đang gây ấn tượng tại kỳ Olympic năm nay.
"Kình ngư" Michael Phelps đang gây ấn tượng tại kỳ Olympic năm nay.
Olympic Bắc Kinh năm nay là một cơ hội tuyệt vời cho các hãng truyền hình và các nhà quảng cáo Mỹ.

Mặc dù đa phần các chương trình thi đấu của Thế vận hội được phát vào những khung giờ không mấy thuận tiện ở Mỹ, nhiều buổi tường thuật tranh tài như của “kình ngư” Michael Phelps hay các vận động viên bóng rổ Mỹ vẫn thu hút được lượng người xem đông đảo.

Xét ở mọi phương diện, các chương trình Olympic năm nay của kênh truyền hình NBC đều hết sức thành công. Thống kê của NBC cho thấy, trong vòng 5 ngày sau khi Thế vận hội khai mạc, kênh truyền hình này đã thu hút được tới 168 triệu người xem riêng cho các chương trình thi đấu thể thao Olympic, cao hơn gần 15 triệu người so với 5 ngày đầu tiên của Thế vận hội Athens cách đây 4 năm.

Theo công ty nghiên cứu truyền thông Nielsen Media Research, vào giờ cao điểm, lượng người xem bình quân tại Mỹ các trận thi đấu của Olympic tính đến ngày 12/8 là 31,3 triệu người, cao nhất kể từ Olympic Barcelona 1992 tới nay.

Mức giá “đỉnh” cho một spot quảng cáo 30 giây trong các trận thi đấu của các vận động viên bơi lội là 750.000 USD. Lượng người xem và mức độ quan tâm tới các trận đấu này thậm chí còn tuyệt vời hơn mức dự kiến của các nhà quảng cáo, và điều này đã giúp NBC bán được thêm 10 triệu USD tiền quảng cáo nữa từ khi Olympic khai mạc. Tới thời điểm này, NBC đã kiếm được 1 tỷ USD doanh thu quảng cáo từ Olympic.

Trong số các khách hàng quảng cáo của NBC tại Olympic năm nay, có cả những khách hàng mới và cũ. Rầm rộ nhất là quảng cáo của các hãng lớn như Nike, Visa, Adidas…, nhưng cũng không thể không kể tới những khách hàng đặc biệt như hai ứng cử viên tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra.

Hiện ông Barrack Obama và John McCain đã chi hơn 10 triệu USD để quảng bá hình ảnh của mình nhân dịp Olympic.

(Theo Business Week)