
Hãng công nghệ Apple và Microsoft của Mỹ hiện đều có vốn hoá hơn 1.000 tỷ USD, còn Alphabet (công ty mẹ Google) và Amazon đều đang tiến gần tới mốc này. Alphabet thậm chí lập kỷ lục mới về vốn hoá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, the CNN.
Trong một báo cáo từ Mark Haefele, giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet tạo ra tổng giá trị vốn hoá 3.250 tỷ USD chỉ riêng trong thập kỷ qua, góp phần giúp chỉ số Nasdaq tăng tới 325% trong thập niên 2010. Hiện tại, tổng vốn hoá của 4 công ty này là hơn 4.440 tỷ USD.
Tuy nhiên, với các nhà đầu tư dài hạn thì cổ phiếu nào trong số này là lựa chọn tốt nhất trong năm 2020 và các năm, các thập kỷ tiếp theo?
Các nhà phân tích công nghệ tại Nomura Instinet chọn Alphabet. Trong một báo cáo từ nhóm công nghệ của Nomura Instinet, nhà phân tích Mark Kelley nhận định rằng Alphabet là công ty "tương đối ổn định" nhờ sự đa dạng hoá trong hoạt động kinh doanh và định giá tương đối hấp dẫn. Ông cho rằng việc thay đổi lãnh đạo, đưa CEO Google Sundar Pichai làm chủ tịch của cả Alphabet, sẽ giúp "củng cố trọng tâm" của công ty.
Đồng thời, nhà phân tích Jeffrey Kvaal của Nomura Instinet tỏ ra cảnh giác với cổ phiếu Apple. Ông cho rằng việc ra mắt thiết bị 5G của gã khổng lồ này đang bị "thổi phồng quá nhiều". Việc nhiều người kỳ vọng Apple sẽ ra mắt iPhone 5G trong năm 2020 giúp cổ phiếu Apple lập nhiều kỷ lục mới về giá, điều mà ông cho rằng không bền vững.
"Chúng tôi không thấy được những lợi ích tức thì mà người dùng iPhone có thể được hưởng nếu nâng cấp lên thiết bị 5G. Chúng tôi cho rằng tốc độ 4G hiện tại là đủ để khách hàng tận hưởng những ứng dụng chuyên sâu nhất", Kvaal viết trong báo cáo của Nomura Instinet. Ông cũng nói thêm rằng "khách hàng hiện có thể xem video trên smartphone của họ mà không hề có sự gián đoạn nào".
Trong khi đó, một số nhà phân tích lại tin rằng việc ra mắt thiết bị 5G là lý do hợp lý để giới nhà đầu tư công nghệ hứng thú. Trong dự báo thường niên của Wedbush, nhà phân tích Daniel Ives nhận định rằng "2020 sẽ là năm của 5G và Apple rõ ràng là công ty dẫn đầu cuộc chơi".
Ives cũng chọn Microsoft là cổ phiếu công nghệ hàng đầu nhờ sự nổi bật trong lĩnh vực điện toán đám mây. Tuy nhiên, gã thương mại điện tử khổng lồ Amazon cũng là một đối thủ đáng gờm trong điện toán đám mây.
Theo một khảo sát trên Twitter của CNN mới đây, 35% trong số 187 người tham gia chọn Amazon là cổ phiếu công nghệ số một để đầu tư dài hạn.
Daniel Morgan, quản lý danh mục cấp cao của Synovus Trust Company, cũng đồng tình với nhận định này.
"Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn Amazon bởi dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) của công ty này", Morgan nói với CNN Business.
Morgan nhấn mạnh rằng AWS mang lại doanh thu khổng lồ cho Amazon, giúp bù đắp cho lợi nhuận thấp từ mảng kinh doanh thương mại điện tử và các mảng bán lẻ khác, như Whole Foods. Ông cho biết trong các khảo sát gần đây, giám đốc công nghệ của nhiều công ty nói rằng họ thích AWS hơn so với các dịch vụ điện toán đám mây đối thủ, như Azure của Microsoft và Google Cloud Platform của Alphabet.
Morgan cho biết ông đang nắm giữ cổ phiếu của cả 4 đại gia công nghệ trên. Nhưng ông cảnh báo rằng sai lầm lớn nhất mà nhà đầu tư có thể mắc phải là bán cổ phiếu quá sớm. Ông cho biết đã giữ cổ phiếu Apple từ năm 2005, khi sản phẩm tiên tiến nhất của công ty này là iPod. Khi đó, cổ phiếu này chỉ có giá 5 USD (đã điều chỉnh sau các đợt phân tách). Hiện tại, cổ phiếu Apple giao dịch quanh mức 300 USD.
Nhiều nhà phân tích cho rằng tương lai Apple, Amazon, Alphabet và Microsoft sẽ tiếp tục thống trị lĩnh vực của mình là điều rõ ràng.
"Những công ty có thể đổi mới động lực tăng trưởng của mình là lựa chọn tốt để đầu tư dài hạn", CEO Doug MacKay và chủ tịch Bill Hoover của Broadleaf Partners viết trong báo cáo quý 4 gửi khách hàng. Broadleaf hiện nắm giữ cổ phiếu của các 4 hãng công nghệ này.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Business, MacKay cho biết ông thích cổ phiếu Amazon nhất, chủ yếu bởi vì tăng trưởng nhanh chóng trong mảng quảng cáo của công ty này, điều không nhận được nhiều chú ý từ Phố Wall.
Ông xem những quan ngại về chống độc quyền tại Mỹ và trên toàn cầu đối với Amazon, Apple và Alphabet là một rủi ro, nhưng khẳng định rằng điều này không đủ lớn để làm ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận của các công ty này.
Tuy nhiên, MacKay cho biết Broadleaf vẫn nắm giữ cổ phiếu các các hãng công nghệ lớn khác như Adobe, Cisco Systems, Facebook và Salesforce để đa dạng hoá danh mục đầu tư, tránh phục thuộc vào 4 đại gia công nghệ trên.
Theo các nhà phân tích, nhà đầu tư không nên hạn chế ở 4 cổ phiếu Amazon, Apple, Alphabet và Microsoft. Một số cổ phiếu công nghệ tiềm năng khác trong năm 2020 và cả thập kỷ này gồm có Facebook của Mỹ, Alibaba và Tencent của Trung Quốc. Ba công ty này hiện có vốn hoá nằm trong khoảng 450 - 600 tỷ USD, và nhiều khả năng sẽ gia nhập "câu lạc bộ" vốn hoá nghìn tỷ trong thập niên 2020.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.