Tỷ phú “ngầm” của Tesla: Âm thầm gom cổ phiếu thành cổ đông cá nhân lớn thứ ba
Ngọc Trang
30/10/2021, 12:51
Bắt đầu mua cổ phiêu Tesla từ năm 2019, đến nay Leo KoGuan sở hữu hơn 6,3 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá khoảng 7 tỷ USD...
Ông Leo KoGuan gặp tỷ phú Elon Musk vào tháng 10/2019 - Ảnh: Twitter
Từ căn penthouse nhìn ra Eo biển Singapore, một tỷ phú kín tiếng đưa ra tuyên bố khiến cả thế giới kinh ngạc: Ông đã âm thầm trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của hãng xe điện Tesla.
“Tôi tin tưởng vào sứ mệnh vĩ đại của Elon Musk (CEO của Tesla)”, ông Leo KoGuan - cổ đông cá nhân lớn thứ ba của Tesla - chia sẻ với thế giới qua trang mạng xã hội Twitter.
Theo Bloomberg, cùng với dòng tweet vào tháng 9 đó, ông KoGuan đắt đầu hé mở những chi tiết chứng minh điều này. Cùng với đó, giá trị cổ phần của ông tại Tesla liên tục tăng, từ 4 tỷ USD lên 5 tỷ USD và hiện tại là hơn 7 tỷ USD.
TỶ PHÚ "NGẦM"
Nhiều người đặt câu hỏi rằng điều này có phải sự thật không? Liệu một nhà đầu tư được ít người biết đến, kể cả một người giàu có như KoGuan, liệu có thể mua được số cổ phần lớn như vậy tại một công ty như Tesla mà không mấy người để ý? Liệu ông có thực sự trở thành cổ đông cá nhân lớn thứ ba tại Tesla, chỉ sau tỷ phú Larry Ellison và Elon Musk – người giàu nhất hành tinh?
Câu trả lời là “có”. Theo hồ sơ ngân hàng mà KoGuan cung cấp cho Bloomberg và cũng được xác nhận bởi người thân cận với các khoản đầu tư của ông, tính tới cuối tháng 9/2021, ông hiện nắm giữ 6,31 triệu cổ phiếu Tesla. Ông hiện cũng nắm 1,82 quyền chọn mua cổ phiếu Tesla với giá khoảng 450-550 USD. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10 với mức giá 1.114 USD.
Chia sẻ qua nền tảng họp trực tuyến Zoom từ phòng khách căn hộ nằm ở tầng 63 nhìn ra biển ở Singapore, ông KoGuan, 66 tuổi, đã chia sẻ về khoản đầu tư đáng kinh ngạc của mình. Ông cho biết Tesla là cổ phiếu duy nhất ông nắm giữ và điều quan trọng nhất là ông tin tưởng vào Elon Musk.
“Đôi khi bạn kiếm được tiền, nhưng đôi khi cũng mất. Nhưng may mắn là tôi được nhiều hơn mất”, ông KoGuan chia sẻ.
Trên thực tế, điều này đã được chứng minh là đúng, trong thời đại mà may rủi đôi khi rất mong manh. Sự trỗi dậy chóng mặt của Tesla đã tạo ra vô số “tỷ phú Tesla” và nhiều người cho rằng vẫn còn những tỷ phú “ngầm” khác chưa lộ diện.
Chân dung ông Leo KoGuan do nghệ sĩ ArtS3xy vẽ - Ảnh: Twitter
Cuộc đua đầu tư chứng kiến nhiều người phất lên nhưng cũng ghi nhận những kẻ thua cuộc. Ngược lại với trường hợp của ông KoGuan là Bill Hwang – người đã âm thầm kiếm được khối tài sản lên tới 20 tỷ USD rồi mất tất cả chỉ trong vài ngày khi quỹ đầu tư Archegos Capital Management của ông sụp đổ. Cũng giống như Hwang, ông KoGuan tránh được sự chú ý của các nhà quản lý và giới đầu tư bởi ông chỉ đầu tư tiền của mình. Hơn nữa, số cổ phiếu của ông tại Tesla chỉ chiếm 1% cổ phần công ty này, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 5% bắt buộc phải công bố thông tin tại Mỹ.
KoGuan cho biết ông đã mua thêm cổ phiếu Tesla từ tháng 9 với việc mua cả cổ phiếu lẫn quyền chọn. Khi giá cổ phiếu Tesla tăng tới 13% hôm đầu tuần sau khi Hertz Global Holdings Inc. tuyên bố sẽ mua 100.000 xe điện Tesla, ông KoGuan chia sẻ lên Twitter cho biết mức lãi trong ngày của ông là 10 con số và cho biết sẽ dành tất cả tiền mình có để đầu tư vào Tesla.
DANH MỤC ĐÁNG KINH NGẠC CHỈ CÓ CỔ PHIẾU TESLA
Câu hỏi đặt ra là xuất phát điểm của ông KoGuan từ đâu? Vốn đầu tư ban đầu của ông lớn cỡ nào?
Trong cuộc trò chuyện trong khoảng 30 phút với Bloomberg, ông chia sẻ một số thông tin nhưng không đi vào chi tiết.
Tại Mỹ, ông là người sáng lập SHI International Corp., một công ty chuyên về phần mềm doanh nghiệp có trụ sở tại vùng ngoại ô Somerset, bang New Jersey, với doanh thu hàng năm khoảng 11 tỷ USD. Còn tại Trung Quốc, ông được biết đến với việc quyên góp tiền cho nhiều trường đại học hàng đầu. Gần đây hơn, cái tên KoGuan nổi lên sau khi ông mua căn penthouse tại Singapore với giá 46 triệu USD từ James Dyson – nhà phát hút bụi người Anh.
Câu chuyện về đầu tư của ông KoGuan bắt đầu từ năm 2009, khi ông tham gia vào dự án xây dựng một khách sạn hạng sang tại Thượng Hải. Ông cho biết khi đó mình thường mặc những bộ quần áo hàng hiệu sặc sỡ và lái một chiếc chiếc Bentley mui trần. Còn theo mô tả của Bloomberg, qua Zoom, hiện ông toát lên vẻ điềm đạm và uyên bác. Ông cho biết trước đây chưa từng phỏng vấn với truyền thông.
Tự mô tả mình là một nhà đầu tư cá nhân, KoGuan cho biết ông bắt đầu đầu tư chứng khoán vào năm 2019. Ông rót tiền vào cổ phiếu của một số công ty nổi tiếng như Baidu Inc., Nio Inc., Nvidia Corp… Tuy nhiên, theo thời gian, các khoản đầu tư của ông bắt đầu hao hụt dần. Vì vậy, ông quyết định bán tất cả cổ phiếu và chỉ mua một mã duy nhất: Tesla.
Trong một chương trình phát thanh gần đây do Dave Lee – một nhà đầu tư khác của Tesla – chủ trì, ông KoGuan cho biết Ron Baron – chủ sở hữu quỹ Baron Capital Management – và chính Lee đã truyền cảm hứng cho ông để đầu tư vào hãng xe điện Mỹ. Vào đầu năm 2020, KoGuan đã có 2,3 triệu cổ phiếu Tesla (sau đó tăng lên khoảng 12 triệu cổ phiếu sau khi Tesla chia tách cổ phiếu vào cuối năm) – trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Cùng năm đó, ông thậm chí đã gặp gỡ Elon Musk tại trụ sở của SpaceX – công ty hàng không vũ trụ do Musk sáng lập – tại Los Angeles, Mỹ.
Sau đó, nhà đầu tư 66 tuổi tiếp tục mua vào theo chiến lược đơn giản: Mua quyền chọn cổ phiếu ngắn hạn, kiếm lời khi cổ phiếu tăng giá, sau đó dùng một phần tiền lời để mua cổ phiếu và phần còn lại tiếp tục mua quyền chọn.
Các nhà tư vấn tài chính thường cảnh báo về việc “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” là hành động nguy hiểm. Tuy nhiên, KoGuan cho biết ông đã đa dạng hóa anh mục đầu tư của mình và có thể rút lại cổ phần của mình tại công ty tư nhân SHI – được định giá 3,2 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index. Ngoài ra, ông là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của Tesla và tin rằng hãng xe điện này đang trên đà trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới.
Ông KoGuan tin rằng hãng xe điện này đang trên đà trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới - Ảnh: Bloomberg
Ông sinh ra tại Indonesia vào năm 1955 trong gia đình có bố mẹ là người Trung Quốc. Sau đó, ông tới Mỹ và theo học ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Columbia và ngành luật tại Trường luật New York. Năm 1989, ông mua lại tài sản của một nhà cung cấp phần mềm phá sản tại New Jersey với giá rẻ, sau này trở thành SHI. Sau đó, ông cùng điều hành công ty với vợ mình – bà Thai Lee, người phụ nữ Mỹ gốc Hàn đầu tiên được nhận vào trường Kinh doanh Harvard. Khi hai người ly hôn vào năm 2002, doanh thu của công ty là trên 1 tỷ USD.
Ông KoGuan cho biết từ đó đến nay, ông không còn tham gia điều hành hoạt động dù vẫn là chủ tịch. Còn bà Lee là Giám đốc điều hành công ty.
Tỷ phú này cho biết mục tiêu của ông là tích lũy khối tài sản trên 100 tỷ USD và thực hiện lý tưởng của mình: Giúp đỡ cộng đồng với việc cung cấp dịch vụ y tế cùng các nhu cầu khác miễn phí cho mọi người.
Tesla chính thức đạt vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD
16:19, 26/10/2021
Tesla cán mốc vốn hoá 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk “bỏ túi” ngay 36 tỷ USD
08:34, 26/10/2021
So sánh chi phí nghiên cứu và quảng cáo trên mỗi ôtô bán ra của Tesla, Toyota, Ford
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?
Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết nhằm đảo ngược các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp lên Canada...
Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại
Mỹ và Đài Loan đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương, theo đó Mỹ sẽ hạ thuế quan cho Đài Loan để đổi lấy việc Đài Loan tăng mua hàng hóa của Mỹ và đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ...
Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất
Nền kinh tế Anh gần như đi ngang trong 3 tháng cuối năm 2025, khi bất định xoay quanh ngân sách của Chính phủ làm xói mòn niềm tin, kéo giảm đầu tư của doanh nghiệp và khiến tiêu dùng thấp hơn dự báo...
Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do mối lo về AI, giá dầu “bốc hơi” gần 3%
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/2), khi nhà đầu tư lo lắng về mặt tiêu cực của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng lao dốc về gần 4.900 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh
Theo các nhà phân tích, có hai nguyên nhân chính khiến giá vàng và các kim loại quý khác sụt giảm mạnh trong phiên ngày thứ Năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: