
Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, 61 tuổi, người vừa qua đời trong một tai nạn trực thăng tại thành phố Leicester (Anh), là chủ nhân đế chế kinh doanh hàng miễn thuế King Power International. Ông là người giàu thứ 5 tại Thái Lan với tài sản 4,9 tỷ USD, theo Forbes.
Ông đặt nền móng cho King Power với một cửa hàng miễn thuế nhỏ trong một trung tâm thương mại ở Bangkong, Thái Lan vào năm 1989. Sau đó, công ty này giành được giấy phép độc quyền khai thác cửa hàng miễn thuế tại các sân bay lớn của Thái Lan, từ đó sự nghiệp của ông Srivaddhanaprabha bắt đầu lên "như diều gặp gió" .
King Power được cấp quyền quản lý tất cả không gian bán lẻ tại sân bay quốc tế Suvarnabhmi tại Bangkok – mở cửa vào năm 2006. Hiện King Power là chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn nhất Thái Lan và có mặt tại tất cả sân bay của nước này. Theo Forbes, thương hiệu này trị giá khoảng 3,3 tỷ USD. Ngoài chuỗi cửa hàng miễn thuế, công ty của ông cũng sở hữu nhiều trung tâm thương mại tại Thái Lan.
Năm 2012, gia đình ông được quốc vương Thái Lan ban cho họ mới Srivaddhanaprabha nhằm vinh danh những đóng góp của ông cho người dân Thái. King Power cũng nhận được huy hiệu hoàng gia từ năm 2009.
Ông Srivaddhanaprabha đột ngột qua đời trong bối cảnh chính phủ Thái Lan đang có kế hoạch chấm dứt hợp đồng độc quyền bán lẻ miễn thuế tại sân bay của King Power, dự kiến vào năm 2020. Theo đó, hàng loạt hãng bán lẻ nước ngoài như Lotte Corp của Hàn Quốc hay các công ty nội của Thái Lan như Mall Group, Central Group và Bangkok Airways đang bày tỏ sự quan tâm lớn tới phân khúc này.
Năm 2016, King Power International chi 225 triệu USD mua lại 39% cổ phần AirAsia Thái Lan – chi nhánh của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á AirAsia, theo công bố vào tháng 12/2017 của công ty.
Hồi tháng 4, gia đình Srivaddhanaprabha mua lại dự án bất động sản Mahanakhon tại Bangkok với giá khoảng 423 triệu USD, trong đó bao gồm tòa tháp cao nhất thành phố MahaNakhon.
Srivaddhanaprabha còn được biết đến là ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Anh Leicester City. Ông mua lại câu lạc bộ gần phá sản này vào năm 2010 với giá 50 triệu USD. Sau khi trở thành chủ tịch vào tháng 2/2011, tỷ phú Thái đã đầu tư hàng triệu USD để cải thiện đội hình, nâng cấp sân vận động và đã đưa câu lạc bộ này lên chức vô địch giải ngoại hạng Premier League vào năm 2016.
Ông Srivaddhanaprabha sinh năm 1957 trong một gia đình gốc Hoa tại Thái Lan. Ông có 4 người con, trong đó con trai Aiyawatt, còn được biết đến là Khun Top, 33 tuổi, là Giám đốc điều hành của King Power International và cũng là phó chủ tịch của Leicester City. 3 người con khác của ông gồm con trai Apichet và 2 con gái Voramas, Aroonroong đều nằm trong ban giám đốc của King Power International.
Theo Forbes, dưới thời Srivaddhanaprabha, giá trị của Leicester City tăng mạnh và hiện là gần 480 triệu USD.
Năm ngoái, ông Srivaddhanaprabha mua câu lạc bộ OH Leuven của Bỉ và giao cho cựu huấn luyện viên của Leicester City - Nigel Pearson điều hành. Ngoài bóng đá, tỷ phú này cũng yêu thích polo. Ông là người sáng lập Hiệp hội Polo Thái Lan vào năm 1998 và sở hữu câu lạc bộ VR Polo Club tại Bangkok. Từ năm 2008 – 2012, ông là chủ tịch câu lạc bộ Ham Polo Club tại London, Anh.



Trung Quốc đang đẩy mạnh tự động hóa, áp dụng công nghệ robot vào các lĩnh vực khác nhau...
Nồng độ asen và các kim loại nặng được phát hiện trong sông Mekong và các phụ lưu tại miền Bắc Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ô nhiễm có thể lan xuống hạ lưu, đe dọa hệ sinh thái, nguồn thủy sản và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam…
Eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ ùn tắc khi có tới hơn 400 con tàu lớn đang chờ đợi để đi qua...
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.