Cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc vừa đóng cửa toàn bộ tài khoản mạng xã hội của ông Nhậm Chí Cường, một tỷ phú bất động sản có nhiều ảnh hưởng ở nước này.
Theo hãng tin Bloomberg, ông Nhậm là người đã chỉ trích một số phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về báo chí nhà nước.
Theo hãng tin Bloomberg, các mạng xã hội Weibo của Sin Corp. và QQ của Tencent Holdings Ltd. đã được nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu đóng cửa tài khoản của ông Nhậm, vì đã có hành vi “tung tin sai lệch”.
Từng giữ cương vị chủ tịch công ty đầu tư phát triển địa ốc Huayuan Property Co., ông Nhậm nổi tiếng vì những phát ngôn thẳng thắn. Trên mạng Weibo, ông có hơn 37 triệu người theo dõi (follower).
“Người dùng Internet đã cho biết tài khoản của Nhậm Chí Cường liên tục đưa ra thông tin bất hợp pháp, và ảnh hưởng là rất xấu”, ông Jiang Jun, phát ngôn viên Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố ra ngày 29/2. “Tất cả các mạng xã hội cần phải từ chối cung cấp công cụ cho những phát ngôn bất hợp pháp”.
Việc ông Nhậm bị đóng cửa tài khoản mạng xã hội diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Tập Cận Bình tới thăm một loạt cơ quan báo chí hàng đầu ở Bắc Kinh.
Ông Nhậm là bạn của ông Vương Kỳ Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Internet vào năm ngoái, ông Nhậm nói ông và ông Vương thường xuyên gọi điện cho nhau, và mỗi năm gặp nhau vài lần.
Ông Nhậm rời cương vị Chủ tịch Huayuan Property vào năm 2014.
Yêu cầu đóng cửa tài khoản mạng xã hội của một cá nhân là chuyện hiếm ở Trung Quốc, nhưng vào năm 2013, Đảng Cộng sản Trung Quốc từng mở một chiến dịch nhằm vào những người sử dụng mạng xã hội để chỉ trích Chính phủ.
Tháng 8 năm ngoái, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữa Charles Xue, một nhà đầu tư là công dân Mỹ với 12 triệu người theo dõi trên Weibo, thường xuyên chia sẻ những chỉ trích nhằm vào chính sách của Chính phủ Trung Quốc.
Xue đã được thả mà không chịu bất kỳ tội danh nào, sau khi xuất hiện một đoạn băng video cho thấy Xue thừa nhận bảo kê gái mại dâm và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc siết kiểm soát Internet của Trung Quốc, được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia CCTV.