
Kiev đã nhất trí với Washington về một thỏa thuận khoáng sản mà giới chức Ukraine hy vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump và mở đường cho một cam kết an ninh lâu dài của Mỹ dành cho nước này - tờ báo Financial Times đưa tin.
Các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã sẵn sàng ký thỏa thuận cùng khai thác tài nguyên khoáng sản, bao gồm dầu khí, sau khi Mỹ từ bỏ yêu cầu phải được nhận 500 tỷ USD doanh thu tiềm năng từ hoạt động khai thác này.
Mặc dù văn bản thỏa thuận nói trên còn thiếu sự đảm bảo an ninh rõ ràng của Mỹ đối với Ukraine, phía Kiev lập luận rằng họ đã đàm phán được các điều khoản có lợi hơn nhiều và xem thỏa thuận này như một cách mở rộng mối quan hệ với Mỹ nhằm củng cố triển vọng kinh tế của Ukraine sau 3 năm chiến tranh đằng đẵng.
“Thỏa thuận về khoáng sản chỉ là một phần của bức tranh. Chúng tôi đã nghe chính quyền Mỹ nhiều lần nói rằng đó là một phần của bức tranh lớn hơn”, bà Olha Stefanishyna - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine, người dẫn đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản - nói với Financial Times ngày 25/2.
Một quan chức Ukraine tiết lộ Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đang lên kế hoạch tới Washington vào ngày thứ Sáu tuần này để gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump và chính thức hóa thỏa thuận. Cùng ngày 25/2, ông Trump có vẻ đã xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Ukraine khi nói rằng: “Tôi nghe nói rằng ông ấy sẽ đến vào thứ Sáu. Chắc chắn là tôi thấy ổn nếu ông ấy muốn đến”.
Các điều khoản khó khăn trong dự thảo ban đầu của thỏa thuận khoáng sản - do ông Trump đưa ra như một cách để đòi Ukraine hoàn trả lại Mỹ tiền viện trợ quân sự và tài chính mà Washington đã cấp cho Kiev từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022 - đã gây ra một làn sóng phản đối ở Ukraine và các nước châu Âu khác.
Sau khi ông Zelenskiy thẳng thừng từ chối dự thảo ban đầu đó vào tuần trước, ông Trump đã gọi người đồng cấp Ukraine là “nhà độc tài” và có ý đổ lỗi cho Ukraine đã khơi mào chiến tranh.
Phiên bản cuối cùng của thỏa thuận đề ngày 24/2 cho thấy hai bên sẽ thành lập một quỹ, trong đó Ukraina sẽ đóng góp 50% số tiền thu được trong tương lai từ các nguồn tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm dầu khí, và các dịch vụ hậu cần liên quan. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án ở Ukraine.
Thỏa thuận không bao gồm các nguồn tài nguyên khoáng sản đã có sự đóng góp cho ngân sách quốc khố Ukraine, nghĩa là không bao gồm các hoạt động hiện có của Naftogaz hoặc Ukrnafta - những nhà sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất của nước này.
Tuy nhiên, thỏa thuận này không có sự đề cập nào đến các đảm bảo an ninh của Mỹ như Kiev đã yêu cầu ban đầu để đổi lấy việc Ukraine đồng ý với thỏa thuận. Nội dung thỏa thuận cũng bỏ ngỏ những câu hỏi quan trọng như mức đóng góp của Mỹ trong quỹ nói trên và cũng không có điều khoản về các giao dịch thuộc “sở hữu chung”.
Sau khoảng thời gian 3 năm Mỹ là nhà tài trợ viện trợ quân sự chính cho Kiev, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Washington bằng cách mở các cuộc đàm phán song phương với Nga mà không có bất kỳ đồng minh châu Âu hay Ukraine nào tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, việc Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận về khai thác khoáng sản có thể là tín hiệu cho thấy những lợi ích của Ukraine sẽ không bị Mỹ phớt lờ trong những bước đi tiếp theo của tiến trình đạt tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
Các quan chức Ukraine cho biết thỏa thuận nói trên đã được các bộ trưởng tư pháp, kinh tế và ngoại giao của nước này thông qua. Đề xuất ban đầu của chính quyền Trump kêu gọi thành lập một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine trong đó Mỹ “nắm 100% lợi ích tài chính”, trong khi Kiev sẽ phải đóng góp 50% quỹ này bằng nguồn thu từ khai tháng khoáng sản, với số tiền tối đa lên tới 500 tỷ USD. Phía Ukraine không chấp nhận yêu cầu này của Mỹ, và trong thỏa thuận cuối cùng, điều khoản này đã bị loại bỏ.
Việc trao cho quỹ trên sứ mệnh đầu tư vào Ukraine là một thay đổi nữa mà Kiev đã nỗ lực để đạt được trong thỏa thuận. Nội dung thỏa thuận nêu rõ Mỹ sẽ hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Ukraine trong tương lai.
Các quan chức Ukraine cũng nói rằng thỏa thuận này chỉ là một “thỏa thuận khung” và không có khoản thu nào từ khai thác khoáng sản được sang tay trước khi quỹ đi vào hoạt động. Yêu cầu này giúp hai bên có thời gian cần thiết để giải quyết mọi bất đồng tiềm ẩn. Ngoài ra, thỏa thuận cũng cần có sự thông qua của Quốc hội Ukraine.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.