11:03 21/05/2008

Uniden tập trung sản xuất điện thoại không dây tại Việt Nam

Hãng chế tạo điện thoại Uniden của Nhật Bản sẽ sản xuất điện thoại không dây tại nhà máy ở Việt Nam

Hãng chế tạo điện thoại Uniden của Nhật Bản sẽ sản xuất điện thoại không dây tại nhà máy ở Việt Nam.

Nhà máy này được xây dựng năm 2007 tại Hà Nội, có diện tích mặt sàn lên tới 80.000m2 với số vốn đầu tư ước tính tới 4,5 tỷ yên (khoảng 45 triệu USD). Với nhà máy này, Việt Nam đã trở thành địa điểm sản xuất điện thoại lớn của Uniden.

Hiện nay, nhà máy đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm và dự kiến từ nay đến cuối năm 2008, sẽ tiếp nhận khoảng 7.000 công nhân, với năng lực sản xuất sẽ đạt 1 triệu sản phẩm/năm. Hơn một nửa số sản phẩm này sẽ được xuất sang thị trường Bắc Mỹ.

Uniden hiện chiếm tới 30% thị phần tại thị trường Bắc Mỹ, nhưng trong thời gian gần đây, việc tiêu thụ của công ty đang gặp khó khăn do thị trường này đã tương đối bão hoà.

Uniden đã có các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc và Philipinnes, nhưng việc chuyển địa điểm sản xuất tập trung sang Việt Nam được coi là bước đi nhằm giảm giá thành sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh.