
Phiên đêm qua (7/9) chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của giá dầu quốc tế, khi dầu thô ngọt nhẹ giao sau chốt ở mức giá cao nhất trong 5 tuần qua, nhờ sự đi lên của chứng khoán, sự suy yếu của USD và nhà đầu tư lạc quan trở lại về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10/2011 tăng 3,32 USD, tương ứng 3,9%, lên 89,34 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu thô loại này kể từ ngày 3/8 tới nay. Hôm 3/8, dầu thô giao sau đã chốt ở mức 91,93 USD/thùng.
Hôm qua, thị trường dầu đón nhận tín hiệu tích cực từ sự đi lên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là sau khi có những báo cáo cho rằng Tổng thống Barack Obama có thể đề xuất một kế hoạch trị giá 300 tỷ USD để thúc đẩy tăng trưởng việc làm.
"Sự lạc quan đã tăng lên cùng với bài phát biểu", Tom Bentz, một chuyên gia cao cấp của BNP Paribas ở New York nhận định. Một tín hiệu hỗ trợ khác là đồng USD suy yếu và giới đầu cơ tin rằng bản báo cáo về dự trữ dầu tuần này sẽ cho thấy lượng cung đang giảm sút, Bentz bổ sung.
Hôm qua, chỉ số đồng USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ quan trọng khác, đã giảm xuống 75,488 điểm, từ mức 76,993 điểm phiên liền trước trong giao dịch tại khu vực Bắc Mỹ. Đồng USD suy yếu có giá trị tích cực tới giá các hàng hóa như dầu thô.
Trong khi đó, đồng Euro tăng mạnh sau khi Tòa án Hiến pháp Đức tán thành việc Chính phủ nước này tham gia kế hoạch cứu trợ Hy Lạp hồi năm ngoái, và việc Thượng viện Italy đã đồng thuận về kế hoạch thắt lưng buộc bụng nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Ngoài ra, thị trường dầu còn đi lên sau khi cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng trưởng nhưng không mạnh mẽ, do những cách nhìn kém lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay và năm tới.
Trong báo cáo về triển vọng ngắn hạn hàng tháng, EIA nói rằng, họ dự tính lượng tiêu thụ dầu của thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong cả năm 2011 và 2012, thấp hơn một chút so với các dự báo đưa ra hồi tháng trước.
Cơ quan này cũng hạ thấp dự báo dầu thô trung bình giao dịch tại thị trường New York trong năm 2011 xuống còn 94,40 USD/thùng, giảm 1,31 USD so với dự tính hồi tháng trước. Năm 2012, giá trung bình là 94,50 USD/thùng, giảm 6,50 USD so với báo cáo trước đây.
Trong khi đó, một cơn bão khác đang hình thành và có thể gây ảnh hưởng ở Vịnh Mexico trong vài ngày tới. Cuối tuần qua, bão nhiệt đới Lee đã khiến công nhân các giàn khoan dầu ở khu vực này phải đi sơ tán, làm ngưng trệ phần lớn việc sản xuất dầu. Hiện hoạt động đã được nối lại.
Tuy nhiên, giới phân tích cho biết, ảnh hưởng của cơn bão đối với vùng dầu ở Vịnh Mexico sẽ khiến sản lượng cung dầu bị hạn chế, dự trữ dầu của Mỹ sẽ giảm sút và đây là yếu tố giúp thúc đẩy giá dầu tăng trưởng trong thời gian tới.
Diễn biến cùng chiều với giá dầu thô, giá xăng hợp đồng tháng 10 cũng tăng được 9 xu, tương ứng 3%, lên 2,91 USD/gallon. Dầu sưởi giao tháng 10 tăng 7 xu, tương ứng 2,2%, lên mức 3,08 USD/gallon. Một gallon bằng 3,78 lít.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.