
Ngày 11/8/2008, Mirax - tập đoàn xây dựng hàng đầu của Liên bang Nga - đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội, đánh dấu bước thâm nhập vào thị trường xây dựng Việt Nam.
Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Aleksandr Daugul, Trưởng văn phòng đại diện của Mirax về lý do tập đoàn này có mặt tại Việt Nam.
Xin ông giới thiệu đôi nét về Mirax?
Mirax Group là một tập đoàn đầu tư xây dựng - bất động sản quốc tế, thành lập từ năm 1994. Năm 2007, Mirax lọt vào top 5 tập đoàn bất động sản lớn nhất của Nga. Doanh thu năm 2007 đạt hơn 1,3 tỉ USD, lợi nhuận ròng đạt khoảng 350 triệu USD.
Chúng tôi đang thực hiện nhiều dự án lớn tại Nga, Ukraina, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Mỹ, Thụy Sĩ... Dự án lớn nhất của chúng tôi hiện nay là tổ hợp văn phòng kết hợp giải trí đa năng mang tên Federation tại Moskva. Đây là toà nhà cao nhất châu Âu với chiều cao đến đỉnh nóc là 432 m, một toà tháp đôi có độ cao khác nhau tương ứng với 63 và 93 tầng.
Vì sao các ông lại quyết định mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và việc này có ý nghĩa thế nào trong chiến lược kinh doanh của Mirax, thưa ông?
Từ lâu nay, chúng tôi đã thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động ra ngoài lãnh thổ Nga.
Tại Việt Nam, Mirax có kế hoạch xây dựng những toà nhà cao tầng đa năng hiện đại bậc nhất ngay tại Hà Nội và Tp.HCM, và theo chúng tôi, đây không chỉ là những công trình xây dựng hiện đại bậc nhất mà còn có thể là những điểm nhấn về kiến trúc.
Do vậy, việc khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam hôm nay là bước đi đầu tiên trong chiến lược mở rộng hoạt động của Mirax tại khu vực Đông Nam Á. Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Mirax sẽ có nhiệm vụ tiến hành việc lựa chọn và soạn thảo các dự án, phân tích thông tin cũng như tìm kiếm các đối tác và cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam nói riêng và cả khu vực Đông Nam Á nói chung.
Được biết ngày 8/8/2008, Mirax mới nhận được giấy phép đầu tư do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp cho dự án đầu tư đầu tiên tại Việt Nam. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về dự án này?
Dự án đầu tiên tại Việt Nam mà Mirax mới được cấp phép là dự án xây khách sạn cao cấp, hạng trên 5 sao, với hơn 300 phòng nghỉ, 100 biệt thự, tại bán đảo Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà.
Đây là một dự án có vốn đầu tư quy mô lớn, từ mức 200 triệu USD trở lên, và chúng tôi dự định sẽ thực hiện trong vòng 2 năm. Sau khi nhận được giấy phép, chúng tôi bắt tay ngay lập tức vào việc triển khai giải phóng mặt bằng và thiết kế trong thời gian ngắn nhất có thể.
Vậy đối tác Việt Nam được Mirax lựa chọn để thực hiện dự án này cụ thể là ai, thưa ông?
Hiện nay, chúng tôi chưa lựa chọn đối tác Việt Nam cụ thể nào, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch liên doanh với một đối tác châu Âu để thành lập một công ty quản lý khách sạn.
Chúng tôi cũng đang tìm kiếm đối tác trong nước để chuyển giao bí quyết công nghệ xây dựng cao ốc của mình.
Ông có tin rằng Mirax sẽ thành công với các dự án xây dựng cao cấp tại Việt Nam khi mà tại đây đang có rất nhiều các đối thủ “nặng ký” khác cạnh tranh trong lĩnh vực này?
Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng của thị trường xây dựng Việt Nam và đã cân nhắc kỹ các quyết định của mình. Nếu không thì chúng tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay.
Điều làm chúng tôi tin tưởng vào thành công của mình tại thị trường Việt Nam chính là bí quyết công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xây dựng, tiềm năng tài chính mạnh, đội ngũ chuyên gia cao cấp và kinh nghiệm hoạt động phong phú trong lĩnh vực này của chúng tôi.
Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hôm nay cũng khẳng định thêm lần nữa tính nghiêm túc về các dự định và cam kết lâu dài của Mirax tại thị trường Việt Nam.




Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này...
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.