08:50 05/06/2007

Vốn đầu tư tư nhân đổ vào châu Á tăng mạnh

N.Hạnh

Theo WB, đây là năm thứ 2 liên tiếp dòng vốn tư nhân đầu tư vào các nước châu Á đang phát triển vẫn ở mức cao kỷ lục

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Tài chính phát triển toàn cầu 2007 cho thấy, năm 2006 luồng vốn tư nhân đổ vào các nước châu Á đã lên tới mức kỷ lục đạt 647 tỷ USD, tăng so với mức 431 tỷ USD của năm 2005.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp dòng vốn tư nhân đầu tư vào các nước châu Á đang phát triển vẫn ở mức cao kỷ lục, dù nhiều nước vẫn cần tiền vay lãi suất thấp và viện trợ từ WB và các tổ chức tài chính khác.

Báo cáo dự đoán nhịp độ tăng trưởng sẽ giảm nhẹ trong năm nay, các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro như xuất khẩu giảm, sự gián đoạn tài chính, dự trữ lúa mì, ngô và gạo thấp, làm gia tăng nguy cơ tăng giá các sản phẩm này, gây tác động nghiêm trọng tới người nghèo.