
Theo tin từ Reuters, Thượng viện Mỹ gồm 100 thành viên đã thông qua kế hoạch hạ tầng với 69 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Được khởi xướng bởi Tổng thống Joe Biden, đây sẽ là chương trình đầu tư lớn nhất của nước này trong nhiều thập kỷ trở lại đây vào hệ thống đường xá, cầu, sân bay, và giao thông đường thuỷ.
Dù chỉ nắm đa số mong manh ở Thượng viện, Đảng Dân chủ của ông Biden vẫn đặt kỳ vọng rằng vào gói chi tiêu 3,5 nghìn tỷ USD tiếp theo sẽ được thông qua sau vài tháng nữa. Thậm chí, họ đã tính đến khả năng sẽ dùng một quy trình đặc biệt để kế hoạch này được thông qua trong trường hợp không hội đủ sự ủng hộ của phe Cộng hoà. Kế hoạch này tập trung vào các ưu tiên chủ chốt của ông Biden về chống biến đổi khí hậu, trường mẫu giáo miễn phí cho tất cả trẻ em Mỹ, và nhà ở với giá cả phải chăng cho người dân.
Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, các kế hoạch này đều cần có sự thông qua ở Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng Hạ viện sẽ không tiếp nhận một trong hai kế hoạch cho tới khi cả hai cùng được thông qua ở Thượng viện. Điều này có nghĩa là Đảng Dân chủ cần giữ vững được thế đa số ở cả hai viện Quốc hội thì mới có khả năng đưa được hai dự luật khổng lồ tới bàn làm việc của ông Biden để ông ký thành luật.
Các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ cho thấy kế hoạch nâng cấp hạ tầng rất được lòng cử tri nước này. Được các thượng nghị sỹ của cả hai đảng bàn bạc suốt mấy tháng trời, kế hoạch gồm 550 tỷ USD vốn đầu tư mới và 450 vốn đầu tư đã được phê chuẩn trước đó.
Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden hoan nghênh việc Thượng viện thông qua kế hoạch, nói rằng chương trình đầu tư này “sẽ mang lại cho nước Mỹ khả năng cạnh tranh vượt trội so với phần còn lại của thế giới”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen ủng hộ ý tưởng về gói chi tiêu 3,5 nghìn tỷ USD tiếp sau gói 1 nghìn tỷ USD. “Thực ra, công việc của chúng ta còn chưa xong… Bởi vì nếu thực sự muốn xây dựng một nền kinh tế mạnh hơn, chúng ta phải đầu tư vào không chỉ cơ sở hạ tầng, mà còn cả những chương trình xã hội khác như chăm sóc trẻ nhỏ, giáo dục và nhà ở có chi phí phải chăng”, bà Yellen nói trong một tuyên bố.
Một ngày trước đó, bà Yellen kêu gọi Quốc hội Mỹ nâng trần nợ quốc gia, cảnh báo về những hệ quả kinh tế nếu trần nợ không được nâng trước khi Chính phủ Mỹ hết khả năng vay nợ thêm vào tháng 10 năm nay.
Một số nghị sỹ Cộng hoà đã phản đối việc nâng trần nợ từ mức 28,5 nghìn tỷ USD hiện nay vì không muốn nợ quốc gia tăng thêm. Sự phản đối này đặt ra nguy cơ một lần nữa Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) nói rằng dự luật hạ tầng sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang tăng thêm 256 tỷ USD trong 10 năm tới. Trong khi đó, các nghị sỹ ủng hộ dự luật nói rằng CBO đánh giá quá thấp về nguồn thu mà kế hoạch có thể mang lại.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.