08:31 19/07/2007

WTO nỗ lực cứu vòng đàm phán Doha

Thu Trà

WTO đã đưa ra hai đề xuất mới về thương mại nông sản và tiếp cận thị trường cho sản phẩm công nghiệp

Theo Reuters ngày 17/7, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đưa ra hai đề xuất mới về thương mại nông sản và tiếp cận thị trường cho sản phẩm công nghiệp.

Thứ nhất, mức trợ giá nông nghiệp của Mỹ sẽ phải cắt giảm từ 66%-73%, còn khoảng 13 - 16,4 tỷ USD/ năm. Hiện tại Mỹ vẫn chỉ giảm trợ cấp nông nghiệp xuống 17 tỷ USD/năm.

Thứ hai yêu cầu EU phải cắt giảm 73% thuế nhập khẩu nông sản. Đồng thời các nước đang phát triển phải mở cửa cho các sản phẩm công nghiệp.

Vòng đàm phán Doha đã bắt đầu từ năm 2001, với hy vọng giúp hàng triệu người thoát khỏi nghèo, thông qua việc hạ thấp hàng rào thương mại ở các nước công nghiệp.

Đã nhiều qua năm vòng đàm phán không thể tiến triển, vì những bất đồng về thương mại nông sản và tiếp cận thị trường của sản phẩm công nghiệp.